MU sợ hãi trong cuộc khủng hoảng mới

Anthony Martial đã 'mang đến' Manchester United một nỗi sợ hãi mới sau khi anh tập tễnh rời sân trong quá trình thi đấu cho đội tuyển Pháp tại vòng loại World Cup 2022.

Manchester United đang đối mặt với nỗi sợ hãi mang tên “virus FIFA” khi hàng loạt ngôi sao của đội dính chấn thương trong lúc tập trung đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại World Cup 2022.

Marcus Rashford phải rút lui khỏi đội tuyển Anh vì vấn đề với chân trong khi Mason Greenwood cũng chia tay đội tuyển U-21 Anh cũng vì chấn thương. Chấn thương của Rashford được cho là rất nghiêm trọng và anh cần phải phẫu thuật.

Tuy nhiên, Rashford vẫn gắng gượng thi đấu cho MU nhưng anh cũng vắng mặt trong trận thua 1-3 của MU trước Leicester City ở tứ kết FA Cup. Vậy nhưng HLV Gareth Southgate vẫn gọi Rashford lên tuyển Anh để rồi bây giờ lại... trả Rashford về MU.

Rashford và Greenwood dính chấn thương khi tập trung cùng đội tuyển Anh và U-21 Anh. ẢNH: GETTY, PA

Rashford và Greenwood dính chấn thương khi tập trung cùng đội tuyển Anh và U-21 Anh. ẢNH: GETTY, PA

Bây giờ đến lượt Anthony Martial tập tễnh rời sân với vết chấn thương đầu gối ở phút 59 trong trận Pháp thắng Kazakhstan 2-0 ở vòng loại World Cup 2022. Chính Martial là người kiến tạo cho Dembele ghi bàn mở điểm cho tuyển Pháp ngay phút 19. Tiền đạo vào thay Martial là Mbappe đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi sút không thành công trên chấm 11m.

Solskjaer hi vọng vấn đề của Martial không quá nghiêm trọng trong lúc MU đang thiếu tiền đạo nghiêm trọng. Nếu cả Martial, Rashford và Greenwood vắng mặt, MU lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng trên hàng công.

Edinson Cavani sẽ là tiền đạo phù hợp duy nhất của MU vào lúc này. Điều đáng nói, chính Cavani cũng vừa mới trở lại sau chấn thương và cả Martial lẫn Rashford cũng vậy.

Pogba và Cavani không đủ thể lực để thi đấu trọn 90 phút cho MU vì vừa trở lạ sau chấn thương. Trong trận đấu cuối cùng của MU (thua Leicester 1-3) trước khi các đội tuyển quốc gia tập trung đá World Cup, Pogba đá chính hơn 1 tiếng rồi rời sân, còn Cavani vào sân giai đoạn cuối hiệp hai từ ghế dự bị.

Martial đau đớn... ẢNH: GETTY

... tập tễnh rời sân. ẢNH: GETTY

Sau khi các cầu thủ làm nhiệm vụ quốc gia trở về CLB, MU sẽ khởi đầu giai đoạn quyêt định của mùa giải bằng cuộc chạm trán với Brighton tại Premier League trước khi đá trận tứ kết lượt đi Europa League với Granada. Sau đó, MU sẽ đối mặt với Tottenham, Burnley, Leeds United và Liverpool ở Premier League.

Martial đang trải qua một mùa giải thất vọng ở Old Trafford. Tiền đạo người Pháp chỉ ghi được 4 bàn ở Premier League và 7 bàn trên mọi mặt trận.

Tuy nhiên, anh vẫn là một phần quan trọng trong đội hình của Solskjaer mùa này. Martial cùng với Cavani thường xuyên thay nhau chơi cao nhất trên hàng công “quỷ đỏ” với Bruno Fernandes đá ngay sau lưng.

Rashford đã chiếm một vị trí thường xuyên bên cánh trái và nhiều lần anh được Solskjaer luân chuyển sang cánh phải. Dan James đá chính 4 trong 5 trận gần đây nhất ở cánh phải.

Solskjaer mệt mỏi với cuộc khủng hoảng hàng công của MU. ẢNH: GETTY

Ngôi sao trẻ Amad Diallo cũng có thể chơi ở cánh phải hoặc trái nhưng cầu thủ 18 tuổi này chưa có trận ra mắt ở Premier League. Amad Diallo ghi bàn ngay ở trận đầu tiên chơi cho đội 1 MU.

Đó là pha đánh đầu ngược mở điểm cho Manchester United từ đường kiến tạo của Bruno Fernanades trong trận hòa 1-1 với AC Milan ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League.

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/mu-so-hai-trong-cuoc-khung-hoang-moi-975466.html