MU tăng lương gấp 10 lần cho Garnacho

Đội chủ sân Old Trafford đang đàm phán với người đại diện của Alejandro Garnacho về một bản hợp đồng mới.

 "Quỷ đỏ" sắp tăng lương cho Garnacho.

"Quỷ đỏ" sắp tăng lương cho Garnacho.

Theo truyền thông Anh, Man Utd sẽ trao cho Garnacho một bản hợp đồng mới kéo dài thêm 3 năm tới tháng 6/2027. Giao kèo hiện tại của Garnacho hết hạn vào tháng 6/2024. Mức lương của Garnacho cũng tăng gấp 10 lần từ 5.000 bảng mỗi tuần lên thành 50.000 bảng mỗi tuần.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ "Quỷ đỏ" sớm có kế hoạch gia hạn hợp đồng với Garnacho từ đầu năm. Họ coi cầu thủ 18 tuổi là tương lai của đội bóng.

Garnacho cập bến sân Old Trafford trong hè 2021 từ lò đào tạo của Atletico Madrid với giá chỉ 420 nghìn bảng. Kể từ đó, tài năng trẻ này phát triển vượt bậc và sớm được HLV Erik ten Hag trọng dụng. "Garnacho chỉ là một cầu thủ tuổi teen nhưng có màn trình diễn rất ấn tượng," nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định.

Ở trận thắng Fulham 2-1 hôm 13/11, Garnacho (18 tuổi và 135 ngày) trở thành cầu thủ Premier League trẻ nhất ghi bàn quyết định ở phút bù giờ kể từ thời điểm Federico Macheda (17 tuổi và 226 ngày) tỏa sáng giúp MU thắng Aston Villa vào tháng 4/2009.

Garnacho thăng tiến vượt bậc.

Trong một tháng qua, cầu thủ sinh năm 2004 vụt sáng từ một cầu thủ trẻ chủ yếu ngồi dự bị khi Ten Hag mới đến CLB, để trở thành "quân bài tẩy" của HLV người Hà Lan. Garnacho ghi bàn đầu tiên cho đội một ở mùa giải năm nay trong trận gặp Real Sociedad, sau đó tiếp tục để lại 2 kiến tạo trong cuộc đối đầu Aston Villa tại League Cup.

Gary Neville thích sự "kiêu ngạo" của Garnacho sau khi ghi bàn quyết định ở phút bù giờ trước Fulham. Cầu thủ 18 tuổi cởi áo đấu, giơ lên trời với vẻ tự tin. Cựu hậu vệ này nói: "Nếu bạn là một tiền đạo trẻ của Manchester United, bạn phải có sự kiêu ngạo, bản ngã và Garnacho dường như sở hữu điều đó".

Ở tuổi 18, Garnacho có vài lần được triệu tập lên tuyển quốc gia nhưng chưa có cơ hội ra sân. Vừa qua, cầu thủ sinh năm 2004 cũng có tên trong danh sách sơ bộ 55 người của Argentina, nhưng không được chọn, khi nhà ĐKVĐ Copa America chốt 26 cầu thủ dự World Cup.

Garnacho mang hai quốc tịch Argentina và Tây Ban Nha. Cầu thủ này sinh ra và lớn lên tại xứ sở bò tót. Trước khi đến MU, Garnacho từng có thời gian ăn tập ở lò đào tạo của Atletico Madrid. Anh từng chơi cho đội U18 Tây Ban Nha và U20 Argentina.

Bruno tiết lộ sao trẻ MU từng có vấn đề thái độ Sau trận thắng Sociedad 1-0 ở lượt cuối bảng E Europa League 2022/23, tiền vệ người Bồ Đào Nha hé lộ khoảng thời gian khó khăn của Alejandro Garnacho tại MU hồi đầu mùa.

Hiểu Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mu-tang-luong-gap-10-lan-cho-garnacho-post1376947.html