MU: Thua để khỏi níu kéo hy vọng

(TinTheThao.com.vn) - Một đội bóng mạnh cần một lối chơi hay và những cá nhân xuất sắc. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, đang rất thiếu cả hai thứ đó.

Thực trạng phũ phàng

Cặp tiền vệ trung tâm đúng nghĩa được tin tưởng nhất của MU là Carrick và Fletcher. Cả hai, một 33 và một 30 tuổi, không còn sung sức và đều không ở đẳng cấp hàng đầu, chỉ được Sir Alex trọng dụng lâu năm bởi lối chơi trách nhiệm, tận tụy, tròn vai. Đội bóng lớn thường có tuyến giữa đủ sức trấn áp đối phương, những người thủ chắc và công hay, nhưng trong trận đấu được coi là để giành giật tấm vé dự Europa League, cả Fletcher lẫn Carrick đều mắc vô số lỗi chuyền bóng hỏng, những cú trượt chân. Tất cả những gì họ có thể làm là những đường banh ngắn vô hại, Fletcher thậm chí còn “thả” cho cầu thủ Sunderland tạt bóng dẫn đến bàn thua duy nhất.

Man United cần phải có những mục tiêu quan trọng và mang tính khả thi ngay từ bây giờ để nâng cấp đội hình. Ảnh: Internet

Không nên chê trách họ về thái độ, họ có cố gắng nhưng MU đã rệu rã lâu rồi, chưa thể tìm kiếm một phong thái chơi bóng hiệu quả mới. Vấn đề chỉ là chuyên môn của mỗi cá nhân. Ashley Young trình diễn một thứ bóng đá có thể nói là tồi tệ, tăm tối, rối rắm và yếu ớt, một câu lạc bộ cạnh tranh ngôi vô địch không thể nào có một cầu thủ xử lý bóng ở đẳng cấp ấy. Trận đấu ngay sau đó của người hàng xóm Man City càng cho thấy sự chênh lệch về chất lượng đội hình giữa hai đội bóng thành Manchester. MU không có những tiền vệ khỏe, nhanh, lắt léo, không có những người đột phá thường xuyên, những tiền đạo biết tự tạo cơ hội. Có khi chỉ một nhịp chênh về tốc độ, một cú rướn thành công, một pha quan sát tinh tế là đủ tạo ra khác biệt, nhưng MU không có.

Wayne Rooney và Van Persie có đẳng cấp, nhưng những đối tác phía sau quá thiếu sức nặng, hai tiền đạo này cũng có vẻ không còn là tương lai lâu dài. Juan Mata có nhãn quan và sự khéo léo, nhưng anh quá đuối về thể lực, giống Kagawa. Trong một hàng tiền vệ không đủ sức lấn át đối thủ, thì những số 10 như hai cầu thủ vừa nêu sẽ trở nên nhỏ bé, lạc lõng, dễ dàng bị bóp nghẹt.

Hàng thủ thì chơi không phải quá thất vọng, nhưng các trụ cột toàn là lão tướng, những người hoặc sẽ ra đi, hoặc sẽ… già tiếp vào mùa tới. Ai thay họ đây? Ai sẽ bảo vệ De Gea trong những mùa tiếp theo? Hiện tại MU chẳng có gì để mà yên tâm cả, trừ khi mua mới. Nhưng làm sao MU có thể tranh được những hậu vệ đang ở đỉnh cao và được săn đón khắp nơi? Khá khó. Nhất định phải là những người đủ bản lĩnh trấn giữ vòng cấm nhưng cũng mạnh mẽ và bền bỉ để trở thành những phương án hỗ trợ tấn công.

Thay máu toàn diện

Một chút hy vọng nhen nhóm về màn nước rút để dự cup châu Âu đã bị dội nước lạnh. Tất nhiên MU dường như không sống chết vì mục tiêu đó, song họ chắc cũng muốn chiến thắng để tìm lại chút không khí dễ thở hậu David Moyes . Giggs muốn chứng tỏ, muốn dùng ảnh hưởng từ uy tín và sự am hiểu đội bóng để làm nên điều gì đó, viễn cảnh đẹp đẽ về sự trở lại của thế hệ 1992 trên băng ghế huấn luyện đã làm nhiều người hứng khởi. Nhưng chẳng được lâu.

Van Gaal có thể sẽ là giải pháp tốt cho vị trí HLV?

Trông chờ vào thế hệ 1992 cũng giống như níu kéo bóng dáng của thời kỳ Sir Alex, thời kỳ mà MU đúng là đã thành công, nhưng bởi họ có một nhà quản lý vĩ đại có một không hai trên ghế chỉ đạo. Rất khó lặp lại những gì Sir Alex đã làm, thế giới vẫn biến chuyển liên tục, nếu còn tại vị có lẽ Sir cũng sẽ phải đưa ra những cải tổ to lớn vào thời điểm như thế này. Giggs hay Scholes có thể có tố chất huấn luyện, nhưng chắc họ sẽ cần thời gian không kém gì David Moyes, thậm chí hơn, mấy ai ngay lập tức làm nên chuyện mà chẳng cần có kinh nghiệm gì. Họ có thể đảm bảo về tính đoàn kết, sự nhất trí, nhưng thế là không đủ, MU cần những con người mới, những chiến lược mới, để tạo ra một bộ mặt mới mà không phải chờ đợi quá dài.

Van Gaal có thể sẽ là giải pháp tốt, chí ít là trước mắt. MU cần ai đó đủ tầm thu hút các ngôi sao, tái tạo lại tư duy chơi bóng, rất rất cần. Một mùa hè lăn xả trên thị trường chuyển nhượng, một mùa bóng mới không bị phân tán ở nhiều giải đấu và tập trung định hình lại đội bóng ở Premier League, đó là cái mà nhiều cổ động viên MU đã chuẩn bị tinh thần hướng đến. Tất cả sẽ thêm phức tạp và khó quyết đoán nếu Giggs có những kết quả quá khả quan, MU phải đá thêm Europa League và phải băn khoăn về vai trò huấn luyện. Giờ thì, tuy chẳng vui nổi, ở một khía cạnh nào đó, trận thua vừa qua lại là cần thiết. Cái cũ chưa tàn hẳn, mầm sống mới sẽ khó sinh sôi.

Nguồn YTT: http://www.tinthethao.com.vn/news/15/3157BE/MU-Thua-de-khoi-niu-keo-hy-vong