MU thừa nhận mắc sai lầm trị giá 50 triệu bảng Anh

Manchester United mắc 'sai lầm 50 triệu bảng Anh' trong một vụ chuyển nhượng khác sau khi bỏ lỡ Erling Haaland.

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 24-5. Manchester United thừa nhận họ đã bỏ lỡ một ngôi sao trẻ, đó là Evan Ferguson. Trước đó, Evan Ferguson đã thử việc tại đội chủ sân Old Trafford nhưng bị từ chối, để rồi anh thăng tiến nhanh chóng tại Brighton, tờ Mirror viết.

Các nhân viên của Manchester United thừa nhận họ đã phạm sai lầm khi không ký hợp đồng với Evan Ferguson sớm hơn. Cầu thủ Ireland đã tận hưởng một mùa giải đột phá tại Brighton. Evan Ferguson vừa ký hợp đồng dài hạn với Brighton khiến những CLB theo đuổi anh phải chùn bước.

MU đã bỏ lỡ Evan Ferguson vì đánh giá không chính xác của đội ngũ tuyển trạch viên. ẢNH: GETTY

Evan Ferguson, 18 tuổi ghi một cú đúp cho Brighton trong trận thắng Southampton và có tổng cộng 10 pha lập công ở mùa giải này. MU đã có cơ hội ký hợp đồng với Ferguson vào thời điểm anh mới 16 tuổi. Khi đó, Ferguson thử việc ở Old Trafford. Những tuyển trạch viên của “quỷ đỏ” cho rằng Ferguson không đủ giỏi nên từ chối ký hợp đồng với anh.

Ngay sau đó, Evan Ferguson gia nhập Brighton từ Bohemians, nơi anh đã phát triển sự nghiệp đầy mạnh mẽ và được gọi vào đội tuyển cộng hòa Ireland. Tờ Sky Sports (Anh) thông tin, giám đốc học viện của MU, Nick Cox thừa nhận đó là một "sai lầm trị giá 50 triệu bảng Anh".

Điều này đồng nghĩa MU phải trả phí chuyển nhượng 50 triệu bảng Anh nếu muốn sở hữu Ferguson trong tương lai. Brighton tự tin rằng họ có thể kiếm được một số tiền khổng lồ nếu quyết định bán Ferguson.

Solskjaer tiết lộ MU từ chối chi 4 triệu bảng Anh mua Haaland. ẢNH: MIRROR

Một tiền đạo mới là mục tiêu hàng đầu của HLV Erik ten Hag trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, với Ferguson được MU đưa vào tầm ngắm. Harry Kane của Tottenham đang là mục tiêu số 1 của MU, còn Victor Osimhen của Napoli cũng là một lựa chọn khác của “quỷ đỏ” thành Manchester.

Những năm trước, MU thường lãng phí tiền bạc mua những ngôi sao đã thành danh và ít chú trọng vào các tài năng trẻ. Erling Haaland là một ví dụ, và bây giờ là Evan Ferguson. Cựu HLV MU, người từng là thầy của Haaland tại CLB Molde – Ole Gunnar Solskjaer từng đề xuất lãnh đạo “quỷ đỏ” chi 4 triệu bảng Anh mua tiền đạo người Na Uy nhưng bị từ chối.

Solskjaer tiếc nuối chia sẻ: “Tôi đã gọi cho Manchester United khoảng sáu tháng trước khi tôi tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng. Tôi với họ rằng, tôi “có tiền đạo này” nhưng họ không nghe. Tôi đã yêu cầu Manchester United chi 4 triệu bảng Anh mua Erling Haaland nhưng họ không ký hợp đồng với cậu ấy”.

HLV Erik Ten Hag chắc chắn phải thuyết phục lãnh đạo MU chi số tiền khổng lồ mua tiền đạo mới. ẢNH: GETTY

Hàng công của MU không đáp ứng được kỳ vọng, ngoại trừ Marcus Rashford. Rashford có một mùa giải ghi nhiều bàn thắng nhất trong sự nghiệp với 29 pha lập công đến lúc này. Trong khi những tiền đạo khác, điển hình là Anthony Martial lại ghi bàn rất ít. Hiện Bruno Fernandes và Jadon Sancho là những người ghi bàn nhiều cho MU sau Rashford.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/mu-thua-nhan-mac-sai-lam-tri-gia-50-trieu-bang-anh-post734743.html