MU tiếp cận Harry Kane nhưng chưa thể thực hiện chuyển nhượng sớm

Mục tiêu chuyển nhượng số một của MU Hè tới - Harry Kane đã có những cuộc đàm phán bí mật với 'gã nhà giàu' nước Pháp - PSG. Tỷ phú Sheikh Jassim thể hiện quyết tâm mua lại toàn bộ cổ phần MU.

MU tiếp cận Harry Kane nhưng chưa thể thực hiện chuyển nhượng sớm. (Nguồn: TEAMtalk)

MU tiếp cận Harry Kane nhưng chưa thể thực hiện chuyển nhượng sớm. (Nguồn: TEAMtalk)

PGS và MU cùng đàm phán chuyển nhượng Harry Kane

Harry Kane sẽ hết hạn hợp đồng với Tottenham vào Hè năm 2024 nên mong muốn ra đi ngay khi mùa bóng hiện tại kết thúc.

Trong bối cảnh khao khát một chân sút đẳng cấp, MU xem Harry Kane là mục tiêu hàng đầu. Tuy nhiên, đội bóng sẽ vấp phải sự cạnh tranh từ các đội bóng lớn khắp châu Âu.

Theo giới truyền thông xứ sương mù, PSG cũng đang muốn có sự phục vụ của "số 9" cổ điển như Harry Kane, sau khi hụt Lewandowski Hè năm ngoái.

Cụ thể, Giám đốc thể thao PSG, ông Luis Campos đã bí mật dàn xếp cuộc gặp với đại diện tiền đạo người Anh.

Với tiềm lực tài chính hùng mạnh, đội chủ sân Công viên các Hoàng tử sẵn sàng trao cho Kane mức lương 300.000 Bảng/tuần và đáp ứng mức phí 80 triệu Bảng mà Spurs đưa ra.

Mặc dù vậy, PSG cần phải thuyết phục Harry Kane chia tay đấu trường Ngoại hạng Anh, nơi anh đang hướng đến kỷ lục ghi 260 bàn của huyền thoại Alan Shearer.

Sun Sports tiết lộ thêm, phía MU cũng tiếp cận Harry Kane thông qua bên thứ 3 cách đây vài tháng.

Mặc dù vậy, đội bóng thành Manchester đang vướng thương vụ đổi chủ nên chưa thể hành động chuyển nhượng sớm.

Tỷ phú Qatar tăng giá mua MU

Ông chủ nhà băng Qatar, Sheikh Jassim vừa gửi lời đề nghị phút chót cải thiện về giá thầu, thể hiện quyết tâm mua lại toàn bộ cổ phần MU.

Theo nguồn tin độc quyền của Mail Sport, ngài Sheikh Jassim Bin Hamad Al Thani muốn loại bỏ đối thủ cạnh tranh Sir Jim Ratcliffe bằng giá thầu mới với số tiền tăng lên đáng kể so với ban đầu.

Ông chủ ngân hàng Qatar hy vọng sẽ sớm nhận được cái gật đầu từ nhà Glazer và ký kết thỏa thuận sở hữu toàn bộ MU, chấm dứt cuộc mua bán đình đám nhất giới túc cầu.

Trước đó, đã có 3 vòng đấu thầu với thời hạn cho các đề nghị cuối cùng được ấn định vào cuối tháng trước.

Có vẻ như tỷ phú ngành hóa dầu Anh, Ratcliffe chiếm thế thượng phong. Lời đề nghị của người đàn ông giàu nhất xứ sương mù không phải sở hữu 100% cổ phần CLB nhưng mức định giá MU cao hơn phía Qatar.

Ratcliffe cũng cho phép hai anh em Joel và Avram Glazer cơ hội ở lại với lượng cổ phần nhỏ.

Tuy nhiên, trong nỗ lực cuối cùng nhằm giành quyền kiểm soát đội bóng, Sheikh Jassim đã có bước tiến xa hơn về giá thầu để mua lại MU (khoảng 5,6 tỷ Bảng).

Lời đề nghị mới nhất của chủ nhà băng Qatar cải thiện đáng kể so với lần trả giá đầu tiên, dù có nguồn tin vẫn cho rằng, định giá này thấp hơn Sir Jim Ratcliffe.

Thế nhưng, giá thầu mà Sheikh Jassim đưa ra là mua lại toàn bộ cổ phần và sẵn sàng trả tiền ngay khi đôi bên đồng ý các thỏa thuận.

Hơn nữa, phía Qatar sẽ lập tức xóa các khoản nợ cho MU (536 triệu Bảng). Bên cạnh đó là lời hứa hẹn đầu tư nâng cấp đội hình và xây dựng lại sân Old Trafford.

(theo Vietnamnet)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mu-tiep-can-harry-kane-nhung-chua-the-thuc-hien-chuyen-nhuong-som-227470.html