MU và Chelsea: Khẳng định sức mạnh!

(Bongda24h) - Trong khi đối thủ của Sir Alex và các học trò là CSKA Moscow thì Atletico Madrid là đội bóng sẽ thi đấu với Ancelotti và các cầu thủ Chelsea.

CSKA Moscow - MU: Manchester United sẽ phải hành quân đến sân nhà của CSKA Moscow mà không có sự phục vụ của khá nhiều những cầu thủ quan trọng. Có thể kể đến Ryan Giggs, Patrice Evra, Nemanja Vidic hay Wayne Rooney. Chắc chắn điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của những nhà ĐKVĐ nước Anh, khi mà CSKA Moscow đã chơi rất tiến bộ trong thời gian qua. Hơn nữa, mục tiêu của Manchester United là trở thành một trong số 11 CLB duy nhất ở châu Âu từng ghi được 500 bàn thắng. Sir Alex và các học trò sẽ cần 4 lần lập công nữa để làm được điều này. Dù sao thành tích trên sân khách của Manchester United ở Champions League cũng không hề tồi chút nào. Trong 13 trận gần đây nhất, họ không hề phải chịu một thất bại nào và chỉ phải chịu 2 bàn thua trong tổng số 9 trận gần đây nhất. Đây chắc chắn sẽ là động lực tinh thần rất lớn để các cầu thủ còn lại của đội chủ sân Old Trafford phấn đấu hết sức trong trận đấu này. Các cầu thủ MU thiếu vắng khá nhiều trụ cột trong trận đấu này Trong khi đó, các cầu thủ CSKA Moscow cũng có lý do để tự tin trước trận đấu này. Họ đã giành chiến thắng trong 2 trận gần đây nhất khi được tiếp các đối thủ đến từ nước Anh trên sân nhà. Đó là trận thắng 2-0 trước Aston Villa ở cúp UEFA năm ngoái, và lần đánh bại Arsenal với tỷ số 1-0 ở Champions League mùa giải 2006/2007. Đây là lần đầu tiên Manchester United và CSKA Moscow đối đầu với nhau và lợi thế thực sự đang nghiêng về phía đội bóng nước Anh, dù cho họ là những người khách trong trận đấu tối nay. Dự đoán: MU thắng 1-0 Đội hình dự kiến: CSKA Moscow:Akinfeev, Semberas, Berezutsky, Odiah, Grigoriev, Dzagoev, Aldonin, Mamaev, Krasic, Poloev, Guilherme. MU:Van der Sar, Ferdinand, Evans, O'Shea, Neville, Carrick, Scholes, Valencia, Nani, Berbatov, Owen. Chelsea - Atletico Madrid: Trái với Manchester United, Chelsea sẽ được thi đấu trên sân nhà khi đối đầu với Atletico Madrid, đội bóng nhiều khả năng sẽ đón chào sự trở lại của tiền đạo Diego Forlan sau một thời gian ngồi ngoài vì chấn thương. Khả năng dứt điểm tự tin và tinh tế của cầu thủ người Uruguay chính là một trong những vũ khí mạnh nhất của đội bóng Tây Ban Nha. Mặc dù vậy, các cầu thủ của HLV Javier Aguirre chắc chắn bị đánh giá thấp hơn đội chủ sân Stamford Bridge trong trận này, một phần vì phải thi đấu xa nhà, và một phần là thành tích của họ ở giải quốc gia không thật sự ấn tượng khi đang xếp thứ 15 trong bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu. Trong khi đó, với lợi thế được thi đấu trên sân nhà, chắc chắn các cầu thủ Chelsea sẽ muốn quên đi thất bại cay đắng trước Aston Villa ở giải đấu trong nước với một chiến thắng trước Atletico lần này. Tuy nhiên, sẽ có một số sự vắng mặt đáng tiếc bên phía đội chủ nhà. Đầu tiên phải kể đến chấn thương đầu gối sẽ khiến Bosingwa không thể thi đấu. Bên cạnh đó, Michael Ballack và John Obi Mikel cũng có vấn đề về sức khỏe và chưa chắc có thể ra sân. Đặc biệt nhất là sự thiếu vắng chân sút hàng đầu của The Blues, Didier Drogba. Cầu thủ này vẫn đang phải thực hiện án phạt cấm thi đấu 3 trận do hành vi thiếu kiềm chế trong trận bán kết lượt về với Barcelona ở mùa giải năm ngoái. Tất nhiên, khi Drogba không có mặt thì mọi sự trông cậy ở hàng công đều hướng về phía Anelka. Forlan sẽ trở lại để củng cố hàng công cho Atletico 10 trận đấu gần đây nhất ở Champions League, Chelsea không hề bị đánh bại. Hơn nữa, thành tích thi đấu trên sân Stamford Bridge của họ cũng rất đáng nể khi không chịu khuất phục một đối thủ nào trên sân nhà trong vòng 19 trận đấu đã qua. Trong khi đó, Atletico Madrid đã không một lần ghi được bàn thắng trong 3 trận gần đây nhất ở đấu trường số một châu Âu này. Tuy nhiên, trong 7 lần đối đầu với các đội bóng Anh trên sân khách, Atletico Madrid chỉ chịu thua đúng hai trận. Họ hòa 4 và thắng một. Đó là chiến thắng trước Leicester City với tỷ số 2-0 ở cúp UEFA mùa giải 1997-1998. Dự đoán: Chelsea thắng 2-1 Đội hình dự kiến: Chelsea: Cech, Terry, Carvalho, Cole, Ivanovic, Essien, Lampard, Deco, Kalou, Malouda, Anelka. Atletico: Sergio, Perea, Juanito, Ujfalusi, Lopez, Assuncao, Santana, Rodriguez, Jurado, Aguero, Forlan. Sơn Lâm

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/428/184/200910/sad2q25187/default.html