MU vắng bóng trong đội hình có chỉ số cao nhất FIFA 21

Trong khi đại kình địch Liverpool có đến 3 cầu thủ ở đội hình có chỉ số cao nhất FIFA 21 thì MU không có đại diện nào.

Đội hình có chỉ số cao nhất FIFA 21, xếp theo sơ đồ 4-1-2-3. Ảnh: Goal.

Đội hình có chỉ số cao nhất FIFA 21, xếp theo sơ đồ 4-1-2-3. Ảnh: Goal.

Jan Oblak chính là thủ môn có chỉ số cao nhất ở tựa game do EA Sports phát hành. Anh có chỉ số chung là 91, nhỉnh hơn một điểm so với 2 người xếp sau là Ter-Stegen (Barca) và Alisson Becker (Liverpool). Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này, Chelsea rất muốn chiêu mộ Oblak để thay thế Kepa Arrizabalaga nhưng không thành công. Ảnh: Bleacher Report.

Cặp hậu vệ cánh của Liverpool là Andy Robertson (trái)Trent Alexander-Arnold cũng góp mặt trong đội hình này với cùng chỉ số 87. Với tốc độ chạy và khả năng tạt bóng ấn tượng, họ là sự lựa chọn hàng đầu của những game thủ thích lối đá tấn công biên hoặc phản công. Ảnh: Getty.

Cầu thủ còn lại của Liverpool chính là Virgil Van Dijk. Anh là trung vệ có chỉ số cao nhất FIFA21. Cầu thủ người Hà Lan gần như là một sự lựa chọn hoàn hảo ở hàng phòng ngự với nhiều ưu điểm như tốc độ, sức mạnh, khả năng không chiến... Ảnh: Getty.

Với con số 89, Sergio Ramos là trung vệ có chỉ số cao thứ nhì và đứng thứ 13 khi tính tất cả vị trí. Anh kém Van Dijk ở một số chỉ số thiên về thể chất như tốc độ, sức mạnh nhưng nhỉnh hơn ở khoản chuyền, rê bóng và dứt điểm. Ảnh: Pinterest.

Một cầu thủ khác của Real Madrid cũng góp mặt trong đội hình này là Casemiro. Với chỉ số 89, anh được EA Sports đánh giá cao nhất trong số những tiền vệ phòng ngự trên thế giới, nhỉnh hơn N'Golo Kante của Chelsea đúng một điểm. Ảnh: Getty.

Neymar có chỉ số chung là 91 và phát huy tối đa khả năng khi được xếp chơi dạt cánh. Tuy nhiên, nhiều game thủ ưa thích đưa anh vào trong để đá hộ công. Vì vậy, Goal cũng xếp anh vào đội hình 4-1-2-3 này. Ảnh: PSG.

Người còn lại được xếp sau bộ 3 tiền đạo chính là Kevin De Bruyne với chỉ số 91. Game thủ sở hữu tiền vệ này có thể tính đến phương án dứt điểm ngoài vùng cấm bởi chỉ số sút xa, lực sút của anh đều là 91. Ảnh: Premier League.

Ở vị trí trung phong, người có chỉ số cao nhất FIFA 21 chính là Robert Lewandowski với con số 91. Anh trải qua một mùa giải cực kỳ thành công cùng Bayern Munich với cú ăn 3 danh hiệu gồm Champions League, Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức. Ảnh: Getty.

Hai vị trí còn lại trên hàng công đương nhiên thuộc về Cristiano Ronaldo (chỉ số 92) và Lionel Messi (93). Dù lần lượt bước sang tuổi 35 và 33, họ vẫn giữ được phong độ ổn định và xứng đáng là 2 cầu thủ có chỉ số cao nhất FIFA 21. Ảnh: Goal.

PES 2021 tái hiện siêu phẩm của Ronaldo và Messi Những khoảnh khắc đỉnh cao của hai siêu sao hàng đầu thế giới và các huyền thoại khác được tựa game PES mô phỏng chân thật trong phiên bản mới dự kiến ra mắt vào cuối năm 2021.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mu-vang-bong-trong-doi-hinh-co-chi-so-cao-nhat-fifa-21-post1130371.html