MU về nước 'không kèn không trống' sau chuỗi du đấu thảm họa

Trong chuỗi 6 trận du đấu tiền mùa giải, MU chỉ giành được đúng 2 chiến thắng, trong đó có một trận là thắng nhờ luân lưu.

Trận du đấu cuối của MU là thất bại 0-1 trước Bayern Munich.

Như vậy, bầy Quỷ đỏ chỉ thắng được 2/6 trận giao hữu. Trong số đó có một trận thắng là nhờ sút luân lưu.

HLV Mourinho lẩm bẩm với phóng viên khi hạ cánh xuống đất Anh: "Cuối cùng, nó đã kết thúc" (ám chỉ chuỗi du đấu thảm họa).

Trong chuỗi du đấu này, các ngôi sao trẻ như Rashford đã được tạo rất nhiều điều kiện nhưng không thể tỏa sáng.

Các ngôi sao MU về nước khá lặng lẽ, chỉ có một vài fan hâm mộ đón ở sân bay xin chữ ký.

Cặp đôi Tây Ban Nha: Mata và De Gea bước ra khỏi sân bay.

Hậu vệ Luke Shaw đang trên đường tìm lại phong độ của mình, anh kỳ vọng có một suất đá chính ở mùa tới.

Trung vệ người Anh Phil Jones, người đã có một chút đóng góp cho Tam Sư tại World Cup 2018.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-thao/mu-ve-nuoc-khong-ken-khong-trong-sau-chuoi-du-dau-tham-hoa-796720.vov