MU vỡ mộng C1: Tiền nhiều để làm gì khi không có danh hiệu!

Luôn tự hào là đội bóng giàu có, kiếm được nhiều tiền nhất thế giới, nhưng với các fan MU thì tiền nhiều cũng chẳng để làm gì khi đội bóng không có danh hiệu.

MU kiếm tiền giỏi nhất thế giới…

Thường với những câu lạc bộ không thành công, vấn đề của họ sẽ nằm ở việc thiếu hụt nguồn tài chính. Nhưng với MU thì là một câu chuyện hoàn toàn khác, “Quỷ đỏ” có rất nhiều tiền, thậm chí còn đứng đầu thế giới về mức độ giàu có ở cấp độ CLB, nhưng thành công thì vẫn chưa tới.

MU hiện đang đứng đầu các CLB bóng đá và thứ 2 các CLB thể thao về độ giàu có.

MU hiện đang đứng đầu các CLB bóng đá và thứ 2 các CLB thể thao về độ giàu có.

Tờ The Sun chỉ ra MU đã mua rất nhiều ngôi sao với giá trị cực cao trên TTCN kể từ năm 2015.

Cụ thể hơn, MU đã mua về tổng cộng 23 ngôi sao kể từ khi Van Gaal nhận chức. Ngôi sao đắt giá nhất phải kể đến đó là Paul Pogba. Anh ngốn của Quỷ đỏ tới 94,5 triệu Euro.

Manchester United đã tiêu 775,53 triệu Euro chỉ sau 3 đời HLV.

Nhưng nếu xét về khoản kiếm tiền thì MU lại tỏ ra rất ấn tượng. Theo tờ Forbes, MU hiện đang là CLB bóng đá có giá trị tài sản cao nhất thế giới với 1,84 tỉ USD. Năm 2019 là năm thứ 7 liên tiếp “Quỷ đỏ” đứng đầu thế giới về mức độ giàu có.

Tổng lợi nhuận của MU trong mùa 2017/2018 là 676.3 triệu Euro, dẫn đầu các CLB bóng đá kiếm tiền giỏi nhất thế giới.

Không có danh hiệu, tiền nhiều để làm gì?

Tiền nhiều là thế, vậy lý do nào khiến MU không giành được những danh hiệu cao quý?

Vấn đề của MU rất giống với đội bóng thành London là Arsenal. Arsenal mùa qua cũng đạt doanh thu kỷ lục là 487.6 triệu Euro. Nhưng điểm chung của họ với MU ở mùa này là đều không được lọt vào Top 4.

Ông chủ của cả Arsenal và MU đều chọn cho mình một lối đi chung đó chính là làm thương mại. Họ đem về những ngôi sao có giá trị quảng cáo rất cao mà không quan tâm nhiều đến phong độ cũng như chuyên môn. Những ngôi sao này đem về cho họ những khoản tiền khổng lồ từ việc bán áo đấu cho tới bản quyền hình ảnh.

Việc MU bất chấp đem về một Alexsis Sanchez mà không quan tâm tới việc cầu thủ này đã xuống phong độ từ trước khi cập bến MU đã chứng minh điều đó.

Sanchez là một bản hợp đồng thất bại của MU trên phương diện thi đấu.

Đây là bóng đá, nơi những danh hiệu quyết định sự thành bại của 1 đội bóng chứ không phải những con số về mặt doanh thu. Một câu lạc bộ vĩ đại được tạo nên bởi những chiếc cúp và những danh hiệu chứ không phải việc thu được bao nhiều tiền sau mỗi mùa bóng.

Điểm chung hiện tại của cả Arsenal và MU là đều đang rất khát những chiếc cúp. Ngoài chức vô địch C2 dưới thời Mourinho, Quỷ đỏ đang tỏ ra thụt lùi so với phần còn lại của giải ngoại hạng.

Lần cuối cùng MU vô địch Ngoại hạng Anh đã cách đây 7 năm, mùa 2012/2013 cũng là mùa cuối cùng Sir Alex Ferguson dẫn dắt đội bóng. Sau thời điểm “Máy sấy tóc” nghỉ hưu, MU bắt đầu bước vào giai đoạn vô cùng khó khăn. Con số đó của Asernal đã lên tới 16 năm, kể từ sau mùa giải huyền thoại 2003/2004.

Arsenal và MU đang trong thời kỳ “khát danh hiệu”

Nói như vậy để cho thấy rằng, với một đội bóng được đầu tư mạnh mẽ và có rất nhiều tiền như Manchester United và Arsenal. Việc không được dự C1 ở mùa này như là một cú tát với những ông chủ CLB. Xem ra, cả MU và Arsenal sẽ cần phải thay đổi rất nhiều thứ, nhất là cách mua sắm cầu thủ nếu muốn giành lấy những danh hiệu ở mùa sau.

Thái Việt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/mu-phai-thay-doi-cach-tieu-tien-de-gianh-nhung-danh-hieu-5114433.html