Mua 250 cầu thủ và ước mơ của Ole Solskjaer với Man United

Trong khi các kình địch tại Premier League vẫn đang đua tranh ở Cúp Châu Âu, 'Quỷ đỏ' M.U đã bắt đầu chuẩn bị những bước đầu tiên cho một mùa Hè đầy biến động.

 Ảnh: Getty.

Ảnh: Getty.

Tình hình hiện tại khá bi đát với Man United, họ bị văng khỏi Champions League tại tứ kết sau khi đụng độ Barcelona. Ở đấu trường quốc nội, vị trí thứ 6 trên BXH coi như hành động "giương cờ trắng" trong cuộc đua vào Top 4.

Giải đấu chỉ còn 2 vòng nữa là khép lại, giờ là lúc M.U nên tính dần các phương án cho mùa tới, thay vì tin vào điều thần kỳ không thể có cơ sở đạt được.

Ảnh: Getty.

Là người lãnh trọng trách lĩnh xướng toàn bộ chiến dịch mua sắm của CLB vào Hè 2019, HLV Ole Solskjaer vẫn cho thấy nhiều nét tự tin trên gương mặt.

Ai cũng hiểu với hiện trạng lúc này, M.U không có nhiều sự thuyết phục để mời chào các ngôi sao tầm cỡ. Vì thế, mong muốn phục hưng đội bóng trở nên khá xa vời.

M.U sẽ không thể vô địch Premier League mùa tới, như cách Ole Solsa chia sẻ cách đây 2 tuần. Khác với những HLV tiền nhiệm, ông thầy người Na Uy muốn chia sẻ thật những gì mình cảm nhận được về đống bộn bề tại Old Trafford, thay vì "hứa cuội" để rồi không thực hiện được như Moyes, Van Gaal hay Mourinho.

Ảnh: The Guardian.

Dù lâm vào thế yếu trên các bàn đàm phán nhưng Solskjaer tự tin rằng, với bề dày truyền thống và lịch sử của CLB, "Quỷ đỏ" vẫn có nhiều sự hấp dẫn với các ngôi sao lớn.

"Lúc này, tôi mới là người quyết định việc ai sẽ đi và sẽ đến với mái nhà này. Bạn biết đấy, chúng tôi họp thường xuyên trong khoảng thời gian qua và nghe được đủ thứ chuyện. Báo chí lúc nào cũng viết M.U nên mua người này, người kia vì sự hấp dẫn của đội bóng. Thực tình mà nói, nếu mua hết số cầu thủ như tin đồn, chắc phải tới 250 người mất.

Thế nhưng tôi thấy vui vì những thông tin như vậy. Trong quãng dài hạn sắp tới, cả đội phải nghĩ nhiều về mục tiêu Champions League. Tất cả đều mong được trở lại đấu trường quen thuộc đó vào mùa giải năm sau.

Tôi cũng thấy vui khi có nhiều CLB luôn mời chào về các cầu thủ của họ. Những đội bóng ấy thích M.U và luôn muốn trở thành khách hàng thân thiết của chúng tôi. Nếu Man United không có tầm vóc và quy mô, không đời nào lại có sức hấp dẫn như thế.

Giai đoạn khó khăn đã đến và chưa kết thúc. CLB không đạt được nhiều điều kì vọng trong một vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, tôi hi vọng mọi thứ có thể thay đổi thật nhanh chóng", Solskjaer chia sẻ.

Ảnh: MUTV.

Rõ ràng, chiến lược gia người Na Uy hiểu ông đang có những gì và phải đối mặt với điều gì. M.U hiện tại đã lao dốc và điều đầu tiên, với Ole Solsa, không phải chuyện đổ bao nhiêu tiền để kéo con tàu đắm lên mặt nước một cách nhanh nhất.

Với cuộc đại cải tổ vào hè này, "Quỷ đỏ" chấp nhận nằm ngoài cuộc đua vô địch trong năm sau hoặc năm sau nữa để từ từ gây dựng lại tất cả.

Chuyện các ngôi sao cũng vậy, đến lúc này Solskjaer không quá quan tâm với những người muốn rời Old Trafford. Luôn có khoảng... 250 cầu thủ như tin đồn, vậy tại sao lại phải giữ vài người không còn muốn cống hiến? Bản thân ông thầy trẻ tuổi này cũng tuyên bố, ai không muốn đá cho M.U nữa có thể ra đi để CLB làm lại từ đầu.

Ước mơ của Solskjaer với Man United là hình ảnh một đội bóng như thời ông còn xỏ giày và những khoảnh khắc ghi dấu cả thế hệ. Thật đáng tiếc, cuộc chơi kim tiền hiện nay không còn giúp nhiều CLB giữ lại các nét truyền thống. Nhưng với một cái tên có bề dày và truyền thống như M.U, mọi chuyện dù khó vẫn có thể làm lại từ đầu.

Ảnh: Getty.

Một mùa hè sôi động đang đến, Pogba, De Gea, Sanchez,... hay bất cứ ai cũng có thể lên đường rời Old Trafford để nhường chỗ cho các ngôi sao mới.

Hy vọng sau 6 năm liên tục thất bại ở trò chơi mua sắm, M.U sẽ khôn ngoan hơn và biết đem về những người cần thiết cho đội bóng hơn.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/bong-da-quoc-te/mua-250-cau-thu-va-uoc-mo-cua-ole-solskjaer-voi-man-united-731274.ldo