Mua 8m pháo nổ tự chế về chơi Tết thì bị bắt

Trên đường mang pháo nổ tự chế đi cất giấu, Đinh Khắc Phong bị lực lượng công an phát hiện. Công an phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũng đang tạm giữ 2 thanh niên về hành vi tàng trữ, mua bán pháo nổ trái phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TX Đông Triều (Quảng Ninh) vừa bắt giữ Đinh Khắc Phong (SN 2006, trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) để làm rõ hành vi tàng trữ pháo trái phép.

Đinh Khắc Phong và tang vật tại cơ quan công an

Vào khoảng 1h30 ngày 31/12/2023, trên tuyến đường thuộc thôn Tân Yên, xã Hồng Thái Đông, TX Đông Triều, Tổ công tác thuộc Công an thị xã Đông Triều phát hiện Đinh Khắc Phong đi xe mô tô có biểu hiện nghi vấn.

Yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Phong ôm 1 túi nilon màu đen buộc kín, trong có 8 cuộn pháo (mỗi cuộn pháo có 60 quả pháo quấn bằng giấy màu đỏ), tổng trọng lượng 15,1 kg.

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận, khoảng đầu tháng 12/2023 lên mạng xã hội Facebook làm quen với một đối tượng (không rõ tên, địa chỉ) và đặt mua 8m pháo nổ tự quấn bằng giấy, giá 900.000 đồng/m để đốt trong dịp Tết Nguyên đán.

Sau khi nhận pháo thông qua xe khách do đối tượng trên mạng xã hội chuyển, Phong mang về nhà cất giấu. Lo sợ bị phát hiện nên vào khoảng 1h ngày 31/12/2023, Phong mang pháo đi cất giấu tại nhà người thân thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Cũng trong sáng 2/1, Công an phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cho biết đang tạm giữ và củng cố hồ sơ để xử lý 2 thanh niên (cùng ngụ TP. Rạch Giá) về hành vi tàng trữ, mua bán pháo nổ trái phép.

Vào khoảng 21h ngày 1/1, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an phường Vĩnh Thanh đã phát hiện bắt quả tang Vũ Tô Mạnh Cường (SN 2003, ngụ phường Vĩnh Quang) và Nguyễn Duy Đăng (SN 2003, ngụ phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá) đang trên đường mang pháo nổ đem bán cho người khác.

Tang vật tịch thu

Tang vật thu giữ gồm 1 túi nilon bên trong có 100 viên pháo nổ (pháo bi), đồng thời thu giữ tại nhà của Cường 660 viên pháo nổ (có hình dáng và kích thước tương tự).

Cường và Đăng khai nhận, biết hành vi mua bán pháo nổ là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi và muốn có tiền xài Tết nên vào khoảng tháng 10/2023, cả 2 rủ nhau tìm mua pháo về bán kiếm lời chia nhau.

Cường lên mạng xã hội đặt mua 10 bịch tương đương 1.000 viên pháo nổ với giá 350.000 đồng/bịch. Khi nhận được hàng, cả 2 tiếp tục đăng lên mạng xã hội rao bán với giá 800.000 bịch (100 viên pháo). Đến khi bị bắt, Cường và Đăng đã bán trót lọt 2 bịch (200 viên pháo).

Lam Hiếu-CTV Quốc Xã/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/mua-8m-phao-no-tu-che-ve-choi-tet-thi-bi-bat-post1069271.vov