'Mưa' án phạt cho pháo sáng và ẩu đả, cãi trọng tài

Ban kỉ luật VFF ra án phạt cực nặng dành cho hành vi đốt pháo sáng trên sân Thống Nhất của CĐV Hải Phòng tại vòng 6 Nuti Cafe V.League 2018.

CLB Hải Phòng nhận án phạt kỉ lục vì tiếp tục để xảy ra tình trạng CĐV đốt pháo sáng. Ảnh: G.L

Trong trận đấu giữa CLB TP.HCM và Hải Phòng tại lượt trận thứ 6 trên sân Thống Nhất, pháo sáng đã nhiều lần xuất hiện ở khán đài dành cho CĐV Hải Phòng, khiến lực lượng chức năng phải rất vất vả.

Để xảy ra sự việc trên, Ban kỉ luật VFF đã ra quyết định phạt CLB Hải Phòng số tiền 50 triệu đồng vì tiếp tục để CĐV đốt pháo sáng, án phạt “kỉ lục” đối với hành vi đốt pháo sáng.

Không chỉ riêng CLB Hải Phòng, TP.HCM của Chủ tịch Lê Công Vinh cũng bị “vạ lây” khi nhận án phạt với số tiền 20 triệu đồng do để các CĐV Hải Phòng đem pháo sáng vào sân.

Pháo sáng cũng chính là “điểm nhấn” cho những án phạt của Ban kỉ luật VFF sau vòng 6 V.League 2018. Ảnh: G.L

Ban kỷ luật VFF cũng phạt BTC trận đấu sân Cẩm Phả 30 triệu đồng do để xảy ra tình trạng khán giả đốt pháo sáng và bắn pháo thiên thanh từ bên ngoài vào sân.

Hành vi ẩu đả giữa Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh) với Trần Mạnh Cường (Nam Định) cũng bị Ban kỉ luật treo giò mỗi người 2 trận.

Trong khi đó, ở giải hạng Nhất, hành vi phản ứng với trọng tài trong trận đấu giữa CLB bóng đá Bình Phước và Viettel tại lượt trận thứ 2 giải hạng Nhất QG - An Cường 2018, Trưởng đoàn Viettel ông Nguyễn Thanh Hải bị cảnh cáo.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/mua-an-phat-cho-phao-sang-va-au-da-cai-trong-tai-603898.ldo