Mua bán 5 bánh heroin, 2 đối tượng lĩnh án chung thân

Anh và Minh, trú tại tỉnh Nghệ An, thống nhất trao đổi 5 bánh heroin với giá 650 triệu đồng. Khi đang chuẩn bị giao dịch ma túy thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo đó, vào tháng 6/2017, Lang Văn Anh (SN 1980), trú tại xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, đến khu vực xã Châu Kim, huyện Quế Phong gặp một người đàn ông tên Tùng mang quốc tịch Lào (không rõ lai lịch). Tùng nói với Anh đang có số ma túy lớn, nếu cần mua để bán kiếm lời thì liên lạc với hắn. Anh đã đồng ý.

Khoảng 13h ngày 12/12/2017, Trần Thanh Minh (SN 1976), trú tại TX.Thái Hòa, tỉnh Nghệ An, gọi cho Lang Văn Anh nói cần mua 5 bánh heroin. Ngày 13/12/2017, Anh và Minh hẹn gặp nhau ở ngã ba Tây Hiếu, thuộc TX.Thái Hòa. Tại đây, Minh đồng ý mua 5 bánh heroin và đồng ý hẹn giao "hàng" ở huyện Quế Phong với giá 140 triệu đồng/bánh (tổng số tiền là 650 triệu đồng).

Bị cáo Anh và Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Minh đưa trước cho Anh 600 triệu đồng, còn nợ 50 triệu đồng và hứa khi nào bán được sẽ trả hết.

Sau khi nhận tiền, Anh đến khu vực rừng Huồi Đô, xã Châu Kim, huyện Quế Phong gặp Tùng. Anh đưa cho Tùng 600 triệu đồng mua 5 bánh heroin. Nhận được hàng, Anh đến khu vực xã Mường Nọc, huyện Quế Phong rồi điện thoại cho Minh đến nhận ma túy ở huyện Quỳ Châu.

Khi Lang Văn Anh đến khu vực chợ Hều ở xã Nghĩa Liên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Minh đi xe taxi phía sau cũng không thoát khỏi vòng vây của công an.

Ngày 27/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử hình sự đối với Lang Văn Anh và Trần Thanh Minh về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, Anh và Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lang Văn Anh và Trần Thanh Minh án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Hà Hằng

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/mua-5-banh-heroin-hai-doi-tuong-linh-an-chung-than-a375644.html