Mua bán người

Ngày 22-2, tại thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương (Nghệ An), Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ hai đối tượng, gồm: Vi Thị Hoài Thanh, 39 tuổi, trú xã Thạch Giám và Ngân Thị Đua, 31 tuổi, trú xã Nga My, cùng huyện Tương Dương về hành vi mua bán người.

Ở cơ quan điều tra, các đối tượng nêu trên khai nhận, tại huyện Thanh Chương, chúng đã dụ dỗ và đưa hai cháu là: Nguyễn Thị Thanh Th, SN 1999 và Lô Thị Q, SN 2001, cùng trú xã Thạch Giám sang Trung Quốc để bán với số tiền tám vạn Nhân dân tệ (khoảng 240 triệu đồng). Hiện, Công an huyện Tương Dương đã bàn giao các đối tượng cho Công an huyện Thanh Chương để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngáo đá, nhảy xuống hồ

Ngày 22-2, lực lượng Công an TP Hà Nội triển khai cứu nạn, cứu hộ một người nhảy xuống hồ Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Sau khi cứu được người lên bờ, lực lượng chức năng đã xác minh, làm rõ người nhảy xuống hồ là Phạm Ngọc Lâm, 36 tuổi, trú xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, có biểu hiện không bình thường (nghi sử dụng chất ma túy đá, bị ngáo). Qua mở rộng kiểm tra, phát hiện tại phòng 702 - Khách sạn Ngọc Lan 1, số 35 Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, do Lâm thuê có hai người là Kiều Thu Trang, SN 1991, trú quận Cầu Giấy và Nguyễn Văn Sơn, SN 1991, trú huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) cùng một gói nhỏ bột mầu trắng nghi là ma túy đang sử dụng. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc.

Xuất cảnh trái phép

Ngày 23-2, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) triệt phá đường dây tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, tạm giữ hình sự sáu đối tượng người Việt Nam. Tại thời điểm triệt phá, các đối tượng đã tập kết và đang chuẩn bị đưa, dẫn 44 người dân thuộc bảy tỉnh (Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ninh và tỉnh Lai Châu), xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Qua đấu tranh, xác định đối tượng cầm đầu đường dây là Huang Zhen Bao (Hoàng Châu Bảo), quốc tịch Trung Quốc.

Điều tra vụ nổ làm bốn người bị thương nặng

Chiều 23-2, UBND xã Ya T’mốt, huyện Ea Súp (Đác Lắc) cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện Ea Súp đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ, xảy ra tại thôn 3, xã Ya T’mốt, khiến bốn người bị thương nặng. Thông tin ban đầu, trưa 22-2, tại nhà bà Hoàng Thị Huyền, trú ở thôn 3, xã Ya T’mốt, xảy ra vụ nổ khiến ba người con và một người cháu của bà Huyền bị thương nặng. Các nạn nhân bị thương là: Tô Mạnh Tường, SN 1996; Bùi Thị Phúc, SN 1996; Tô Thị Hằng, SN 1985 và Vi Việt Quang, SN 2000. Trong đó hai nạn nhân bị thương nặng là Tô Mạnh Tường và Vi Việt Quang, được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, TP Buôn Ma Thuột. Hai nạn nhân còn lại được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Ea Súp. Theo người dân địa phương, nguyên nhân vụ nổ có thể là do nổ bình ga. Nhận được thông tin xảy ra vụ nổ, Công an huyện Ea Súp đã tổ chức lực lượng phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39297202-mua-ban-nguoi.html