Mua bán pháo nổ, hai bị cáo ở Bắc Giang lĩnh án tù

TAND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Kỳ (SN 1973) ở thôn Liên Cơ, xã Đồng Tâm và Đỗ Danh Tám (SN 1973) ở thôn Đồng Tâm, xã Tân Hiệp (Yên Thế) bị truy tố về tội 'Buôn bán hàng cấm'.

Đối tượng Nguyễn Văn Kỳ và tang vật thu giữ tại cơ quan công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Kỳ và tang vật thu giữ tại cơ quan công an.

Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án, chiều 22/8/2022, tại khu vực thôn Đồi, xã Mỹ Hà (Lạng Giang), Công an huyện Lạng Giang phối hợp với Công an xã Mỹ Hà bắt quả tang Nguyễn Văn Kỳ đang buôn bán ba thùng pháo hoa nổ (12 bệ/thùng) cho người khác (xưng tên là Tuấn) nhằm kiếm lời. Tổng khối lượng hàng cấm là 51,5kg.

Kết quả điều tra xác định, Đỗ Danh Tám là người bán cho Nguyễn Văn Kỳ ba thùng pháo hoa nổ này. Sau khi Kỳ bị bắt giữ, Tám đã đến Công an huyện Lạng Giang đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Liên quan đến đối tượng Tuấn, cơ quan công an không xác định được tên tuổi, địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ xử lý.

Hành vi nghiên cứu, chế tạo, buôn bán, vận chuyển, đốt pháo nổ đều bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu số lượng pháo nổ này được sử dụng tự do sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng con người, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hai bị cáo đủ năng lực nhận thức nhưng vẫn cố tình vi phạm, vì thế cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc để giáo dục riêng, phòng ngừa chung.

Hội đồng xét xử TAND huyện Lạng Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Kỳ và Đỗ Danh Tám mỗi người 5 năm tù giam về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Mạc Yến

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/phap-dinh/400692/mua-ban-phao-no-hai-bi-cao-o-bac-giang-linh-an-tu.html