Chính phủ Séc đề xuất gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày

Nội các của Thủ tướng Séc Andrej Babis ngày 22/3 đã phê duyệt đề xuất gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày và sẽ yêu cầu Hạ viện xem xét tại phiên họp thứ Tư tới. Ngoài ra, Chính phủ cũng phê duyệt quy định xét nghiệm bắt buộc đối với các công ty có dưới 10 nhân viên và những người kinh doanh phải gặp gỡ bên thứ ba tại nơi làm việc.

Theo Bộ trưởng Y tế Jan Blatny, người đã đề xuất gia hạn, mặc dù tình hình dịch bệnh đã có dấu hiệu cải thiện nhưng số người nhập viện vẫn ở mức cao, do đó ông vẫn muốn duy trì các hạn chế nghiêm ngặt về chống dịch, bao gồm cả lệnh cấm đi lại giữa các địa phương.

Đồng ý với quan điểm này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Jan Hamacek cho rằng Cộng hòa Séc nên tận dụng thành quả hiện nay là các biện pháp của chính phủ đã làm chậm dịch bệnh trong những tuần gần đây. Do đó các biện pháp nghiêm ngặt vẫn cần được tiếp tục duy trì. Các biện pháp có thể được nới lỏng khi số lượng bệnh nhân Covid-19 nhập viện giảm xuống 3 nghìn. Hiện số bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện của Séc vẫn trên mức 8 nghìn.

Chính phủ Séc muốn gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày

Chính phủ Séc muốn gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 30 ngày

Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Chính phủ Séc cũng đã phê duyệt quy định xét nghiệm bắt buộc đối với cả những công ty, cơ quan công lập có dưới 10 nhân viên kể từ ngày 6 tháng 4. Trước đó việc xét nghiệm bắt buộc đã áp dụng đối với các công ty có từ 10 nhân viên trở lên.

Hiện việc xét nghiệm đang được áp dụng 7 ngày một lần. Tuy nhiên, Chính phủ đang xem xét tăng tần suất lên hai lần một tuần.

Tình trạng khẩn cấp ở Cộng hòa Séc đã được áp dụng liên tục kể từ ngày 5 tháng 10 năm ngoái và hiện có thể được thay thế bằng các biện pháp theo Đạo luật Đại dịch trong trường hợp tình hình dịch bệnh giảm hoặc tình trạng khẩn cấp không được gia hạn./.

Nho Biền/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chinh-phu-sec-de-xuat-gia-han-tinh-trang-khan-cap-them-30-ngay-845076.vov