Mùa bóng chuyền sôi động nhờ ngoại binh

Sự góp mặt của các ngoại binh (vận động viên (VĐV) người nước ngoài) giúp vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 3 đến 12-11, tại Đà Nẵng và Đắk Nông trở nên hấp dẫn, khó dự đoán.

Sau thời gian dài kiên trì dùng các VĐV tự đào tạo, Câu lạc bộ (CLB) Bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc đã chiêu mộ ngoại binh Slavina Koleva (Bulgaria). Dù Slavina Koleva chưa thể hiện được nhiều trong trận thua 2-3 của đội nhà trước Geleximco Thái Bình mới đây nhưng huấn luyện viên Phạm Minh Dũng của CLB Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc vẫn tự tin: “Slavina Koleva sang tập trung hơi muộn nên vẫn cần thời gian để hòa nhập. Tôi đánh giá đây là VĐV đạt trình độ khá, có năng lực tốt nhất trong số các ngoại binh chúng tôi liên hệ”.

Polina Rahimova được kỳ vọng sẽ giúp Câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Hà Nội lên ngôi vô địch.

Ở bảng nữ, cuộc đua vô địch đang trở nên hấp dẫn giữa các ứng viên: Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc, Geleximco Thái Bình, Hóa chất Đức Giang Hà Nội hay Kinh Bắc Bắc Ninh. Sau một năm thăng hoa giúp Geleximco Thái Bình từ đội bóng không được đánh giá cao đã xuất sắc lên ngôi vô địch, Polina Rahimova (Azerbaijan) bất ngờ đầu quân cho Hóa chất Đức Giang Hà Nội.

Geleximco Thái Bình tiếp tục "mát tay" với ngoại binh khi chơi hay cùng Lana Scuka (Slovenia)... Sau khi thua cả 4 trận vòng 1, CLB Xi măng Long Sơn Thanh Hóa vung tay chiêu mộ đội trưởng đội tuyển nữ Kazakhstan là Anna Kurlova cùng tuyển thủ Nhật Bản Ayumi Nakamura với quyết tâm trụ hạng.

Ở bảng nam, ngoại trừ các CLB Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Vật liệu xây dựng Bình Dương không thuê ngoại binh, 7 CLB còn lại đã sở hữu những VĐV nước ngoài chất lượng. CLB Thể Công-Tân Cảng tiếp tục gắn bó với ngoại binh Thái Lan Kittithad Nuwaddee. Sau khi “hụt” chủ công kỳ cựu Wanchai, CLB Biên phòng đã ký hợp đồng với tài năng trẻ 20 tuổi Jakkrit Thanomnoi (Thái Lan). Với quyết tâm trở lại ngôi vương, CLB Sanest Khánh Hòa đã chiêu mộ chủ công người Brazil Douglas Bueno.

Vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 ghi nhận 22 ngoại binh tham dự. Trong đó, đông đảo nhất là các VĐV đến từ Thái Lan (9 người), còn lại đến từ Brazil, Nhật Bản, Azerbaijan, Canada, Slovenia, Cộng hòa Dominica, Bulgaria, Campuchia, Ukraine và Kazakhstan. Số lượng ngoại binh năm nay không cao hơn nhiều so với mùa giải trước nhưng được đánh giá là nổi trội hơn hẳn về chuyên môn.

Ngoại binh đang trở thành “cứu cánh” cho không ít đội bóng chuyền nam, nữ khi bước đến giải vô địch quốc gia. Vì vậy, giá chuyển nhượng của các ngoại binh cũng khá cao, từ mức 10.000USD/tháng (hơn 200 triệu đồng) cho đến cao nhất hiện nay là khoảng 60.000USD/tháng (gần 1,5 tỷ đồng). Do giải đấu kéo dài và giá thuê khá cao nên các CLB bóng chuyền Việt Nam thường chiêu mộ ngoại binh theo từng vòng. Bởi vậy, việc ngoại binh thi đấu cho đội này ở vòng 1, nhưng lại gia nhập đội khác ở vòng 2 là điều không bất ngờ.

Ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cho biết: “VĐV nước ngoài đã giúp giải bóng chuyền vô địch quốc gia trở nên hấp dẫn hơn. Điều này đã được người hâm mộ và giới chuyên môn ghi nhận ở mùa giải năm ngoái. Năm nay, chúng tôi đánh giá các đội có sự chuẩn bị lực lượng kỹ lưỡng và xem xét thuê cầu thủ ngoại có chuyên môn cao”.

HOÀI PHƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/mua-bong-chuyen-soi-dong-nho-ngoai-binh-750178