Mua căn hộ nhưng Ban quản trị không cho ở!

Mua căn hộ tại chung cư Phú Hoàng Anh (đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM) và được cấp sổ đỏ, nhưng 4 chủ sở hữu đứng tên mua 6 căn hộ (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6) bị Ban quản trị (BQT) cấm cửa, không cho sử dụng.

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Châm (chủ sở hữu 3 căn hộ 2.1, 2.5, 2.6), nhiều lần gia đình đến nhận căn hộ dọn vào ở nhưng BQT tìm mọi cách ngăn cản, và cho rằng giấy tờ sổ đỏ cấp cho bà là giấy tờ giả.

Trong khi gia đình bà mua căn hộ có hợp đồng hẳn hoi, đồng thời các giấy tờ về quyền sử dụng, sở hữu đều được các cấp chính quyền, sở ban ngành công nhận. Tương tự, ông Lê Quốc Việt (chủ sở hữu của căn hộ 2.4) cũng bức xúc vì hành vi của BQT giống như bà Châm.

Sau nhiều lần xảy ra tranh chấp, khiếu nại, Chủ tịch UBND xã Phước Kiển, ông Bùi Trung Hiếu đã yêu cầu BQT tạo điều kiện để các hộ có quyền sở hữu hợp pháp được sử dụng căn hộ của mình. Thậm chí, chính quyền đã yêu cầu công an can thiệp mở cửa, nhưng BQT vẫn không chấp hành.

Được biết, việc BQT ngăn cản các chủ hộ vào ở là do căn cứ vào Quyết định số 55 của Bộ Xây dựng. Theo quyết định này, các căn hộ bán cho các chủ nhân tại tầng 2 không có trong bản vẽ. Vì vậy, BQT cho đây là căn hộ trái phép.

Minh Tuấn

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/bat-dong-san/mua-can-ho-nhung-ban-quan-tri-khong-cho-o-60422.html