Mua cần sa về sử dụng, thanh niên gặp ngay chốt 141

Ngày 20-11-2018, Đại úy Nguyễn Văn Khương (Phó Đội trưởng Đội CSGT Đường sắt, Phòng CSGT CATP Hà Nội) chỉ huy tổ công tác Y22/141 cho biết, tổ công tác vừa tiến hành bàn giao Nguyễn Sơn L. (SN 1999, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội), cùng tang vật về CA phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tiếp tục làm rõ hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy

Nguyễn Sơn L. tại thời điểm bị 141 phát hiện tàng trữ trái phép cần sa

Trước đó, vào khoảng 20g45 tối ngày 19-11, tổ công tác Y22/141 do Đại úy Nguyễn Văn Khương làm chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Hàng Bài – Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện nam thanh niên này đang cất một gói nilon chứa chất thảo mộc khô, để trong chiếc túi xách đang đeo chéo trên người.

Tang vật tổ công tác phát hiện

Khai thác nóng tại chốt, người này thừa nhận tang vật cảnh sát phát hiện là cần sa.

Ngay sau đó, tổ công tác tiến hành lập biên bản, bàn giao người và tang vật về CA phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để tiếp tục đấu tranh làm rõ.

Tại CQCA, danh tính của nam thanh niên được xác định là Nguyễn Sơn L. (SN 1999, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội), làm nghề bán quần áo.

L. khai nhận, trước đó, anh ta đã mua gói cần sa khô của một người không quen biết ở phố Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) với giá 200.000 đồng, để mang về sử dụng.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Hùng

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/mua-can-sa-ve-su-dung-thanh-nien-gap-ngay-chot-141-128014.html