Mưa đá dội thủng hàng loạt mái nhà ở Thanh Hóa

Trận mưa đá kéo dài khoảng 20 phút khiến nhiều hoa màu, mái nhà lợp bằng fibro xi măng của người dân huyện Mường Lát (Thanh Hóa) hư hỏng.

Chủ tịch UBND huyện Mường Lát Cao Văn Cường cho biết, trên địa bàn vừa xuất hiện mưa đá kèm theo giông lốc kéo dài khoảng 20 phút.

Theo đó, khoảng 14h chiều nay, trận mưa giông khá lớn đổ xuống địa bàn huyện Mường Lát khiến các xã Tam Chung, Mường Lý, Pù Nhi, thị trấn và Nhi Sơn bị ảnh hưởng.

Những viên đá có đường kính khoảng từ 2-3cm đổ xuống khá nhanh và tạo ra những tiếng động lớn trên mái nhà.

Theo ông Cường, đây là trận mưa đá đầu tiên xảy ra trên địa bàn huyện Mường Lát từ đầu năm đến nay.

Mưa đá xuất hiện trên diện rộng ở huyện Mường Lát, Thanh Hóa

Mưa đá xuất hiện trên diện rộng ở huyện Mường Lát, Thanh Hóa

Những viên đá có đường kính 2-3cm

Nhiều mái nhà của người dân bị thủng sau trận mưa đá

Thông tin nhanh từ các xã báo cáo lên, sau trận mưa đá có nhiều ngôi nhà bị vỡ, thủng mái lợp bằng fibro xi măng, một số hoa màu bị hư hại, tuy nhiên chưa có con số thiệt hại cụ thể.

“Hiện huyện đang chỉ đạo các xã, thị trấn thống kê thiệt hại do mưa đá gây ra. Căn cứ vào những thiệt hại cụ thể, huyện sẽ có hướng chỉ đạo khắc phục”, ông Cường cho biết.

Lê Anh - Lâm Nguyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/mua-da-doi-thung-hang-loat-mai-nha-o-thanh-hoa-628135.html