Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại hàng tỷ đồng tại Hà Giang

Mưa đá kèm gió lốc khiến hơn 1.300 ngôi nhà ở Hà Giang bị ảnh hưởng, nhiều công trình phúc lợi bị hỏng, hoa màu bị tàn phá, ước thiệt hại hàng tỷ đồng.

Rau màu, hoa quả dập nát vì những viên đá có đường kính lớn.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, tính đến 10h sáng 29/3, mưa đá kèm theo gió lốc đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, hoa màu và công trình phúc lợi của các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc...

Nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng do mưa đá.

Mưa đá kèm theo gió lốc đã khiến 1.291 ngôi nhà ở huyện Yên Minh bị ảnh hưởng, (xã Bạch Đích 46 nhà, xã Phú Lũng 15 nhà, xã Thắng Mố 192 nhà, xã Sủng Cháng 438 nhà, xã Sủng Thài 450 nhà, xã Hữu Vinh 150 nhà).

Những viên đá có đường kính lớn.

Thiệt hại về nông lâm nghiệp: Diện tích bị ngô, hoa màu bị thiệt hại: 273,6 ha. Trong đó: 243,6 ha tại huyện Yên Minh (Bạch Đích 5,4 ha, Phú Lũng 21 ha, Thắng Mố 217,2 ha); 30,0 ha tại xã Sủng Máng huyện Mèo Vạc. Mưa đá làm ảnh hưởng, thủng mái chuồng trại chăn nuôi 69 cái.

Mưa đá mật độ dày đặc tại một số địa phương của tỉnh Hà Giang.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra; Ban Chỉ huy PCLB - TKCN các huyện có thiệt hại đã trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục nhà cửa, di chuyển đồ đạc; ổn định cuộc sống. Tiếp tục phối hợp chỉ đạo tiến hành kiểm tra, xác minh, xác định mức độ thiệt hại, báo cáo và đề xuất cơ chế hỗ trợ theo quy định.

Trước tình hình diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết; vận động nhân dân xây dựng các phương án phòng, chống dông sét, tố lốc, mưa đá, rét đậm, rét hại giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Minh Quân

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/mua-da-dong-loc-gay-thiet-hai-hang-ty-dong-tai-ha-giang-423732.html