Mưa đá, gió lốc gây thiệt hại nặng nề tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Chiều và tối 20/5, gió lốc kèm theo mưa đá đã gây thiệt hại nặng nề tại một số huyện biên giới ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

 Gió lốc kèm mưa xảy ra tại các xã Phà Đánh, Huồi Tụ, Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn). Ảnh: Báo Nghệ An

Gió lốc kèm mưa xảy ra tại các xã Phà Đánh, Huồi Tụ, Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn). Ảnh: Báo Nghệ An

Vào lúc 15h30, gió lốc kèm mưa đá xảy ra tại các xã Phà Đánh, Huồi Tụ, Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Mưa đá kéo dài khoảng 20 phút, hạt đá to bằng đầu ngón tay người lớn. 11 nhà dân, 4 chòi đựng lúa bị gió làm tốc mái, nhiều cây xanh bị gãy. May mắn không có người bị thương.

Cùng thời điểm, tại huyện biên giới Quế Phong, mưa giông kèm gió rít mạnh xảy ra tại thị trấn Kim Sơn và một số xã lân cận; nhiều cây xanh trên Quốc lộ 48 đoạn thị trấn Kim Sơn bị gãy… khiến toàn địa bàn mất điện lưới. Hiện vẫn chưa thống kê toàn bộ thiệt hại do trận giông, lốc gây ra.

Sau nhiều ngày nắng nóng, chiều 20/5 tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc xoáy. Trận mưa khá lớn kéo dài gần 1h đồng hồ kèm theo lốc xoáy rất mạnh kéo dài khoảng 5-10 phút, khiến nhiều nhà dân ở các xóm Phú Hương 2, Phú Hương 1, Tân Phú, Trường Sơn… bị tốc mái và hư hỏng nặng; nhiều cây trồng các loại bị gãy đổ ngang gốc.

Ngay sau khi lốc xoáy tan, chính quyền địa phương đã cùng với các đoàn thể trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, thống kê mức độ thiệt hại, giúp người dân khắc phục hậu quả thiệt hại để sớm ổn định lại cuộc sống.

Lốc xoáy làm hư hỏng nhiều căn nhà ở Hương Khê vào chiều 20/5. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, từ hôm nay, 21/5, áp cao lạnh lục địa ở phía bắc tiếp tục tăng cường, nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc xuống phía nam.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, nên từ nay đến 22/5, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (phổ biến 30-60 mm/24 giờ, có nơi trên 80 mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Trong ngày 22/5, trên các sông suối khu vực vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ; nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp ở các khu vực trên.

BT

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/mua-da-gio-loc-gay-thiet-hai-nang-ne-tai-nghe-an-ha-tinh/366472.vgp