Mưa đá khủng khiếp tàn phá Tây Bắc, nhiều người lâm cảnh màn trời chiếu đất

Nhiều địa phương ở phía Bắc như: Sơn La, Cao Bằng, Hòa Bình hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa đá, dông lốc.

Trong 2 ngày qua, nhiều địa phương khu vực miền núi phía Bắc đã chịu ảnh hưởng thiệt hại nặng nề do mưa đá, dông lốc.

Cụ thể, trên địa bàn huyện Nguyên Bình, Cao Bằng xảy ra mưa kèm gió lốc gây thiệt hại 35 ngôi nhà cùng nhiều hoa màu của người dân, làm hơn 600 tấm phibrô xi măng bị tốc gây hư hỏng, 1 điểm trường bị tốc 50% mái tôn; một số xã có kèm theo mưa đá nhưng số lượng không đáng kể và kết thúc nhanh; mưa đá và gió lốc làm 2,9 ha ngô bị gãy đổ.

Tại huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) mưa lốc đã làm tốc mái nhà 27 hộ gia đình (1 hộ bị thiệt hại 100%, 1 hộ bị sập hoàn toàn); 16 ha ngô xuân bị gãy đổ.

Mưa đá kinh hoàng ở Cao Bằng ngày 23/4

Nhà dân đổ sập do mưa đá ở Cao Bằng

Nhà dân đổ sập do mưa đá ở Cao Bằng

Rạng sáng 24/4, mưa đá tiếp tục trút xuống các xã Dào San, Bản Lang và một số xã khác trên địa bàn huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.Trận mưa đá xảy ra trong sáng 23/4 là trận mưa đá thứ 7 ở tỉnh Lai Châu khiến địa phương này thiệt hại 15 tỉ đồng, nhiều hộ dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Mưa đá khủng khiếp ở Lai Châu

Theo nghi nhận, hạt mưa đá to bằng quả trứng gà rơi xuống khiến hàng trăm ngôi nhà bị thủng mái, đổ sập, rau màu bị thiệt hại nặng nề. Tại một số tuyến đường ở Phong Thổ, mật độ mưa đá dày được người dân dọn dẹp, chất thành từng đống lớn, giao thông đi lại gặp khó khăn.

Hạt mưa đá to và hình thù kỳ lạ ở Lai Châu

Mái nhà người dân bị thủng lỗ chỗ vì mưa đá

Nhiều địa phương khác ở Tây Bắc như huyện Quỳnh Nhai, Mường La và thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La), huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) cũng hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa đá, dông lốc.

Ở tỉnh Điện Biên, trận mưa đá kém gió lốc kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ lúc chập tối làm sập, tốc mái hàng chục ngôi nhà. Tài sản, hoa màu của bà con ở các huyện Nậm Pồ, Than Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè... bị dập nát.

Trận mưa đá với nhiều viên đá lớn xảy ra trên đại bàn xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay (Điện Biên) ngày 23/4.

Ở các địa phương khác thuộc tỉnh Sơn La, nhiều nhà dân thủng mái vì mưa đá. Hàng trăm ha mận đang vào vụ thu hoạch rụng tơi tả.

Tại xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, bà Lò Thị T., 38 tuổi, bị một tảng đá lớn lăn trúng khi đang trú mưa dưới gầm sàn nhà. Ngay sau đó, gia đình và hàng xóm đưa bà T. đi cấp cứu nhưng bà T. đã chết tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Mưa đá, giông lốc làm 19 người thương vong

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, mưa đá và giông lốc đã làm 19 người thương vong.

Cụ thể, đã có 3 người chết tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La và Yên Bái do bị sét đánh, cây đổ vào người, đá lăn vào nhà; 16 người bị thương.

Mưa đá và giông lốc cũng làm 5.914 nhà bị tốc mái; 238 ha lúa và 1.337,8 ha hoa màu bị đổ, dập nát, tăng 50ha lúa (ở Yên Bái). 32 công trình phụ, hội trường, nhà văn hóa bị hư hại. Ước thiệt hại: 62,29 tỷ đồng.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/mua-da-khung-khiep-tan-pha-tay-bac-nhieu-nguoi-lam-canh-man-troi-chieu-dat-d156594.html