Mưa đá kinh hoàng ở Nghệ An, hoa màu của người dân hư hỏng nặng nề

Một trận mưa đá kèm lốc xoáy trút xuống xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An trong vòng 30 phút làm hư hỏng nhiều hoa màu, cây trồng.

Nhiều hạt mưa đá đọng lại sau khi rơi xuống đất. Ảnh VietNamNet.

Nhiều hạt mưa đá đọng lại sau khi rơi xuống đất. Ảnh VietNamNet.

Chiều 6/4, ông Mùa Dua Thái, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, một trận mưa đá kèm lốc xoáy bất ngờ trút xuống khu vực xã Na Ngoi làm hư hỏng nhiều cây trồng.

Trận mưa bắt đầu từ lúc 14h30 chiều nay và kéo dài trong vòng 30 phút, tại các bản Phù Khả 2, Tổng Khư, Ca Nọi. Trận mưa khiến nhiều hoa màu, cây cối của người dân bị hư hỏng. Ngay sau khi trận giống lốc kết thúc, người dân cùng chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả.

Chia sẻ với Tuổi trẻ, Đại úy Nguyễn Bá Kỷ - phó Đồn biên phòng Na Ngoi - cho biết cơn mưa đá kéo dài khoảng 30 phút, trải rộng trên địa bàn xã Na Ngoi và đây là lần đầu tiên trong năm 2019 địa phương này xảy ra mưa đá.

Do trời đang mưa to nên lực lượng chức năng và chính quyền địa phương chưa thống kê được những thiệt hại và hậu quả của trận mưa đá bất thường.

Cây trồng bị quật ngã sau cơn mưa. Ảnh PLO.

Hạt mưa có đường kính khoảng 1cm. Ảnh VietNamNet.

Nhiều hoa màu của người dân bị hư hỏng. Ảnh Lao Động

Đình Văn (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/mua-da-kinh-hoang-o-nghe-an-hoa-mau-cua-nguoi-dan-hu-hong-nang-ne-64720-3.html