Mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại nặng ở Lào Cai và Lai Châu

Sáng nay, 25-3, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Lào Cai cho biết, mưa đá và dông lốc xảy ra đêm qua, 24-3, gây thiệt hại lớn ở nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai, một người tử vong do sét đánh. Mưa đá kèm giông lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân tỉnh Lai Châu.

NDĐT - Sáng nay, 25-3, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Lào Cai cho biết, mưa đá và dông lốc xảy ra đêm qua, 24-3, gây thiệt hại lớn ở nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai, một người tử vong do sét đánh. Mưa đá kèm giông lốc cũng gây nhiều thiệt hại về nhà cửa, tài sản và hoa màu của người dân tỉnh Lai Châu.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn Lào Cai, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, đêm về sáng 25-3, các khu vực trong tỉnh Lào Cai có mưa đá và dông, lốc xoáy, hạt đá rơi dày đặc, kèm theo gió lốc mạnh đã gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản, cây trồng và hoa màu các loại.

Mưa đá xảy ra ở các huyện Bát Xát, Văn Bàn, Bảo Yên và thị xã Sa Pa. Thiệt hại nặng nhất là huyện Bảo Yên, tại đây, xảy ra mưa đá dày đặc, dữ dội trút xuống thị trấn Phố Ràng và các xã: Việt Tiến, Lương Sơn, Long Phúc..., kèm theo gió giật cấp 7-8, có nơi mạnh cấp 10-11. Mưa đá kéo dài khoảng 10 phút, bắt đầu lúc 22 giờ 35 phút, kết thúc khoảng 22 giờ 45 phút, đường kính trung bình của hạt đá từ 1,5-2cm, những hạt lớn đạt mức 3cm.

Theo số liệu thống kê nhanh của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Lào Cai, tại thị xã Sa Pa, sét trong cơn dông đánh trúng anh Giàng A Gà (sinh năm 1995, dân tộc H’Mông, trú thôn Móng Sến 1, xã Trung Chải, thị xã Sa Pa), gây tử vong. Tại huyện Bảo Yên, mưa đá kèm theo lốc xoáy đã làm sập cầu treo Bến Cóc, bắc qua sông Chảy, làm hư hỏng 30 nhà ở của người dân, sập đổ 3.000m2 nhà lưới ở thị trấn Phố Ràng và gãy đổ, hư hại khoảng 65 ha cây ăn quả và hoa màu các loại.

Chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, giúp người dân khắc phục hậu quả mưa đá, lốc xoáy, ổn định cuộc sống và sản xuất.

Nhà lưới và ngô ở thị trấn Phố Ràng sập đổ, hư hại.

* Tối 24, rạng sáng 25-3, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra mưa đá kèm gió lốc, làm tốc mái, hư hỏng hàng nghìn nhà dân; nhiều vật dụng gia đình, chuồng trại chăn nuôi và hoa màu của bà con bị thiệt hại.

Mưa đã xuất hiện ở các huyện Tân Uyên, Than Uyên và Phong Thổ. Cụ thể, tại huyện Tân Uyên, mưa đá kéo dài 15 phút, làm hơn 1.000 hộ dân bị hư hỏng mái nhà, vật dụng gia đình; gần 50 ha hoa màu bị thiệt hại. Thống kê thiệt hại ban đầu do bị ảnh hưởng mưa đá của huyện Tân Uyên là gần 9 tỷ đồng.

Tại xã Lả Nhì Thàng của huyện Phong Thổ, mưa đá kèm theo giông lốc làm 11 hộ bị tốc mái và hư hỏng mái, nhiều diện tích chè và ngô bị ảnh hưởng. Hiện, chính quyền huyện Phong Thổ đang chỉ đạo các địa phương khác thống kê thiệt hại do mưa đá, gió lốc gây ra.

Mưa đá gây thiệt hại nhà cửa người dân tại xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ.

Tai huyện Than Uyên, mưa đá vào sáng 25-3 gây thiệt hại một số nhà dân, cùng một số vật dụng gia đình và hoa màu. Hiện, cơ quan chuyên môn huyện Than Uyên đang tiến hành thống kê thiệt hại.

Hiện nay, chính quyền các huyện Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên đang chỉ đạo các địa phương tập trung khắc phục hậu quả; đồng thời, tổ chức rà soát, thống kê những hộ gia đình có thiệt hại nặng do trận mưa đá kèm theo giông lốc để có những chính sách hỗ trợ kịp thời.

Được biết, đây là đợt mưa đá lớn kèm theo giông lốc thứ ba xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ đầu tháng đến nay. Trước đó, nhiều địa phương ở tỉnh Lai Châu đã phải hứng chịu các trận mưa đá lớn chưa từng có trong lịch sử tại các huyện Tân Uyên, Phong Thổ và thành phố Lai Châu, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu, tài sản của nhân dân, ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng.

Mưa đá gây thiệt hại hoa màu tại xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ.

Tin, ảnh: QUỐC HỒNG; TRẦN TUẤN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43766102-mua-da-loc-xoay-gay-thiet-hai-nang-o-lao-cai-va-lai-chau.html