Mưa đá phủ trắng xóa, Lai Châu thiệt hại nặng nề

Hai trận mưa đá liên tiếp bắt đầu từ tối 2/3 và sáng 3/3 đã khiến nhiều huyện tại tỉnh Lai Châu thiệt hại nặng nề, hàng chục nghìn ngôi nhà bị thủng mái, hoa màu bị phá hủy.

Mưa đá sáng 3/3 ở xã Dào San, huyện Phong Thổ phủ trắng mặt đất. (Ảnh: Hiền Phạm).

Mưa đá sáng 3/3 ở xã Dào San, huyện Phong Thổ phủ trắng mặt đất. (Ảnh: Hiền Phạm).

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới tràn xuống từ Trung Quốc, từ đêm 2/3 xuất hiện mưa rào và dông, sấm chớp trên diện rộng. Đáng chú ý, một số tỉnh miền núi phía Bắc như: Yên Bái, Lai Châu, Tuyên Quang đã xuất hiện mưa đá với mật độ dày đặc.

(Ảnh: Hiền Phạm).

Khoảng 9h sáng nay, 3/3 một trận mưa đá kéo dài khoảng 40 phút đã trút xuống các xã Dào San, Tung Quan Lìn, Hoang Thèn thuộc huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu).

Ông Trần Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ cho biết, mưa đá rơi với mật độ dày đặc, ngập các con đường liên thôn, liên xã, phủ kín sân nhà dân, trường học… Kích thước các viên đá to nhất có thể to gần bằng nắm tay người lớn.

Mưa đá rơi làm vỡ mặt đồng hồ xe máy. (Ảnh: Hiền Phạm).

Các con đường trắng xóa các viên đá gây khó khăn cho việc di chuyển. (Ảnh: Hiền Phạm).

Ông cho biết, đây là trận mưa đá lịch sử lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn huyện. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng khiến tài sản, cây trồng của bà con bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Huyện đang chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị và UBND các xã cùng nhân dân khắc phục hậu quả. Hiện vẫn chưa thống kê được con số thiệt hại cụ thể của từng xã”, ông Quế thông tin.

(Ảnh: Hiền Phạm).

(Ảnh: Hiền Phạm).

(Ảnh: Hiền Phạm).

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, ngoài huyện Phong Thổ, chiều tối 2/3, tại huyện Tân Uyên cũng đã xuất hiện mưa đá kèm theo gió lốc.

Mưa đá, đã làm khoảng 200 hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa, trong đó thiệt hại tập trung ở các xã Nậm Sỏ, Nậm Cần, thị trấn Tân Uyên. Ngoài ra, mưa đá tại huyện Tân Uyên cũng làm khoảng 50ha chè bị dập nát búp non, 20ha lúa bị thiệt hại, 12ha rau màu và chanh leo bị dập nát, gãy ngọn... Ước tính thiệt hại gần 1,2 tỷ đồng.

(Ảnh: Hiền Phạm).

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chỉ đạo chính quyền các huyện đã thành lập các đoàn công tác liên ngành xuống cơ sở, phối hợp với chính quyền các xã chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại. Trong đó, giao cho UBND và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các xã, thị trấn vận động, tuyên truyền nhân dân khẩn trương khắc phục để nhanh chóng ổn định đời sống sinh hoạt.

Đối với các hộ bị thiệt hại mái nhà hoàn toàn được các xã vận động, hỗ trợ di chuyển đồ đạc, tài sản đến nhà người thân để ở nhờ, ở tạm.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/anh-mua-da-phu-trang-xoa-lai-chau-thiet-hai-nang-ne-101263.html