Mưa đá tiếp tục làm hư hỏng hơn 2.000 ngôi nhà ở Lai Châu, Sơn La

Mưa đá kèm giông lốc tiếp tục xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu làm nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nhiều vật dụng và hoa màu của người dân.

Mưa đá, giông lốc làm hơn 1.000 ngôi nhà bị tốc mái

Mưa đá, giông lốc làm hơn 1.000 ngôi nhà bị tốc mái

Theo đó, vào ngày 24, rạng sáng 25/3, trên địa bàn các huyện Tân Uyên, Phong Thổ, Than Uyên của tỉnh Lai Châu đã xảy ra mưa đá kèm giông lốc, khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nhiều vật dụng gia đình, chuồng trại chăn nuôi và hoa màu của người dân.

Tại huyện Tân Uyên (Lai Châu), mưa đá kèm theo gió lốc xảy ra vào khoảng 9h ngày 24/3 tại các xã: Phúc Khoa, Thân Thuộc, Tà Mít, Mường Khoa, Trung Đồng. Trận mưa kéo dài 15 phút, đường kính viên đá khoảng 4 cm đã làm hơn 1.000 hộ bị hư hỏng mái nhà, vật dụng gia đình và gần 50 ha hoa màu bị thiệt hại. Sợ bộ thống kê thiệt hại ban đầu do mưa đá của huyện Tân Uyên là gần 9 tỷ đồng.

Đây là lần thứ 2 trong năm xuất hiện mưa đá ở Lai Châu

Còn tại, xã Lả Nhì Thàng của huyện Phong Thổ (Lai Châu), vào 1h sáng ngày 25/3, mưa đá diễn ra khoảng 3 tiếng kèm giông lốc, làm 11 hộ bị tốc mái và hư hỏng mái; nhiều diện tích chè và ngô bị ảnh hưởng.

Vào khoảng 5h sáng 25/3, tại thị trấn Than Uyên và xã Mường Cang, huyện Than Uyên (Lai Châu), mưa đá xuất hiện và kéo dài khoảng 20 phút. Chính quyền địa phương đang cùng người dân khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại để người dân ổn định cuộc sống và sản xuất.

Tại Sơn La, chiều 25/3, theo báo cáo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa đá, giông lốc xảy ra trên địa bàn các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Mai Sơn, Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Sốp Cộp, thành phố Sơn La đã gây thiệt hại lớn về sản xuất nông nghiệp và nhà ở của người dân.

Mưa đá, giông lốc làm thiệt hại hàng nghìn nhà dân ở Sơn La.

Cụ thể, mưa đá, giông lốc làm 1.236 ngôi nhà bị thiệt hại ( trong đó, 5 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 1.231 nhà bị tốc mái); 473 ha xoài, mơ, mận... bị rụng quả non, 4 ha lúa và 42 ha rau màu bị hư hỏng; 5 điểm trường bị ảnh hưởng; 227m kênh mương bị sạt lở vùi lấp và 8 lồng cá bị ảnh hưởng…Ước giá trị thiệt hại trên 3,7 tỷ đồng. Rất may, không gây thương vong về người.

Hàng trăm hecta hoa màu bị thiệt hại do mưa đá.

Sau khi thiên tai xảy ra các địa phương đã tập trung huy động các nguồn lực tại chỗ để khắc phục thiệt hại như: Sửa chữa nhà bị tốc mái, thủng mái; thu dọn rau màu, cây cối bị dập nát, gãy rụng… Nhanh chóng giúp người dân ổn định cuộc sống.

Minh Chuyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lai-chau-tiep-tuc-mua-da-hon-1000-ngoi-nha-bi-hu-hong-d458113.html