Mùa đông ấm giúp TP Moscow tiết kiệm 25% chi phí xăng dầu

Ngày 8-1, hãng thông tấn RIA dẫn ý kiến các chuyên gia cho biết, mùa đông ấm bất thường ở Nga trong năm nay, đặc biệt là tại thủ đô Moscow, đã giúp các phương tiện giao thông tiết kiệm được tới 25% chi phí xăng dầu.

Mùa đông năm nay ở Moscow gần như không có tuyết.

Theo dự báo khí tượng thủy văn, mùa đông năm nay ở Nga có nền nhiệt cao một cách bất thường, đặc biệt là tại thủ đô Moscow. Theo giải thích của các chuyên gia, thời tiết băng giá sẽ làm ảnh hưởng tới mức tích điện ắc-quy xe hơi, áp suất lốp xe cũng như các đặc tính hỗn hợp xăng - khí trong động cơ. Tuyết phủ trên đường phố, sự trơn trượt và tốc độ di chuyển chậm cũng làm thay đổi lượng tiêu thụ nhiên liệu của xe.

Ông Denis Klimov, chủ một cửa hàng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô cho biết: "Tất cả các yếu tố này đều khiến mức tiêu hao nhiên liệu tăng thêm từ 10 tới 25%. Tùy thuộc vào từng khu vực, mức tiêu thụ này sẽ thấp hơn ở khu vực miền nam nước Nga và cao hơn ở miền bắc. Bởi vậy, với mùa đông có nền nhiệt ấm và ít tuyết như năm nay, các lái xe sẽ tiết kiệm được từ 10 tới 25% lượng nhiên liệu so với các mùa đông mọi năm".

Còn ông Yuri Dimitrov, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ xe Porsche cũng lưu ý, mức nhiệt độ ấm bất thường và lượng tuyết ít trong mùa đông năm nay sẽ là rất tốt nếu xét về khía cạnh tiết kiệm nhiên liệu. Ông nói: "Khi làm ấm động cơ, dầu trong bộ truyền động thường khiến tăng lượng nhiên liệu tiêu thụ thêm từ 5 tới 10% tùy thuộc vào nhiệt độ không khí. Nhiệt độ càng thấp thì quá trình làm ấm động cơ càng kéo dài và càng tiêu thụ nhiều nhiên liệu".

Theo các chuyên gia, lượng tiêu thụ nhiên liệu còn phụ thuộc vào việc bảo dưỡng xe đúng định kỳ và đúng tiêu chuẩn. Ông Dimitrov thêm: "Lấy thí dụ như việc thay thế thường xuyên bộ đánh lửa không chỉ giúp động cơ hoạt động của động cơ chính xác, mà còn để giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ. Việc thay thế chuẩn xác các bộ đánh lửa trong điều kiện kỹ thuật bình thường giúp động cơ đánh lửa ổn định và đốt hỗn hợp xăng - không khí hiệu quả. Nếu một bộ đánh lửa bị trục trặc, lượng nhiên liệu tiêu thụ sẽ tăng thêm từ 10 tới 30%, và trong mùa đông con số này có thể còn tăng gấp đôi".

Bên cạnh đó, thời tiết lạnh cũng khiến dầu giảm tính chất bôi trơn, không giúp các bộ phận cao su trong động cơ chuyển động trơn tru, làm tăng độ ma sát và khiến động cơ chạy dưới tải. Ngoài ra, trong sương giá, việc chạy điều hòa sưởi ấm, làm ấm kính chắn gió và gương chiếu hậu cũng làm gia tăng lượng nhiên liệu tiêu thụ.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/42860402-mua-dong-am-giup-tp-moscow-tiet-kiem-25-chi-phi-xang-dau.html