Mưa dông diện rộng và lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Hôm nay (21/5), áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tiếp tục tăng cường, nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 18-21 độ vĩ Bắc.

Theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ nay đến sáng sớm ngày mai (22/5), ở các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa dông diện rộng, ngày hôm nay có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Từ nay đến sáng sớm mai (22/5) có lúc có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tại khu vực ngoại thành Hà Nội, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho cho thấy một vùng mây đối lưu từ phía tây nam Hà Nội đang mở rộng sang phía Đông và gây mưa rào và dông cho các huyện ở phía nam Hà Nội như Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thanh Oai, Chương Mỹ.

Sau chuỗi ngày nắng nóng, Hà Nội đón cơn mưa "giải khát" ngày 21/5.

Sau chuỗi ngày nắng nóng, Hà Nội đón cơn mưa "giải khát" ngày 21/5.

Vùng mây đối lưu tiếp tục mở rộng về phía đông bắc gây mưa rào và dông cho các quận nội thành Hà Nội như Hà Đông, Thanh Xuân, sau đó có thể lan sang các quận nội thành khác. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; các quận nội thành đề phòng ngập úng.

Đồng thời, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra cảnh báo: Từ nay đến ngày 22/5 trên các sông suối khu vực vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ; nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp ở các khu vực trên.

Do ảnh hưởng của áp cao lục địa ở phía Bắc tiếp tục tăng cường, nén và đầy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-23 độ vĩ Bắc xuống phía Nam nên hiện nay khu vực tỉnh Hòa Bình đang có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20mm đến 60mm.

Khu vực tỉnh Hòa Bình tiếp tục có mưa, lượng mưa dao động từ 60-70 mm có nơi trên 80mm; sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại các huyện thuộc tỉnh Hòa Bình đặc biệt tại các huyện Tân Lạc, Yên Thủy, Mai Châu.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mua-dong-die-n-ro-ng-va-lo-c-se-t-mua-da-gio-gia-t-ma-nh-o-ba-c-bo-va-ba-c-trung-bo-a434739.html