Mưa dông khiến 1 người tử vong ở Lào Cai

Mưa dông khiến 1 người thiệt mạng, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái và 1 cây cầu bị sập. Mưa đá kèm lốc xoáy ở Lào Cai đã gây thiệt hại khoảng hơn 8 tỷ đồng.

Cầu Cóc bị sập trong đêm. Ảnh Báo Lào Cai.

Cầu Cóc bị sập trong đêm. Ảnh Báo Lào Cai.

Đêm 24 rạng sáng 25/3 tỉnh Lào Cai có mưa rào và dông lốc. Tại huyện Mường Khương, Văn Bàn, Bảo Thắng, thành phố Lào Cai có nơi mưa to đến rất to, xảy ra mưa đá.

Trong cơn dông có sét đã khiến anh Giàng A Gà (sinh năm 1997, thôn Móng Sến, xã Trung Chi, huyện Sa Pa) tử vong. Theo thông tin ban đầu, anh Gà tử vong do bị sét đánh khi đang trên nương.

Trên địa bàn huyện Bảo Yên, dông lốc, mưa đá đã làm cầu Cóc bị sập. Đây là cây cầu treo lớn nhất bắc qua sông Chảy, nối 2 xã Long Phúc và Việt Tiến.

Nhiều ngôi nhà bị tốc mái.

Rất may vụ việc xảy ra vào đêm khuya, không có người và phương tiện qua lại nên không có hậu quả đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên, 14 nhà dân bị tốc mái; 63 ha lúa, cây hoa màu bị hư hỏng; 3 công trình hạ tầng giao thông bị lũ cuốn trôi. Ước thiệt hại do mưa dông gây ra tại huyện Bảo Yên trên 8 tỷ đồng.

Hoa màu của người dân bị thiệt hại nặng nề.

Trong khi đó tại thị trấn Mường Khương, mưa đá và dông lốc đã làm 10 nhà dân bị tốc mái (2 hộ ở thị trấn Mường Khương bị tốc mái hoàn toàn, 8 hộ ở các địa phương khác bị tốc mái từ 30% đến 70%). Mưa đá cũng làm trên 200 ha quýt ngọt đang ra hoa bị hư hỏng nặng; nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn huyện cũng bị hư hỏng.

Bắc Hà (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/mua-dong-khien-1-nguoi-tu-vong-o-lao-cai-502883.html