Mưa dông tại Hà Nội do ảnh hưởng từ bão Bailu

Theo Trung tâm Dự báo Khí thượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ hôm nay 23/8, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bão Bailu hiện cách đảo Lu-dông khoảng 370km.

Hướng đi của bão Bailu

Hướng đi của bão Bailu

Vào hồi 13 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 125,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bão Bailu cách đảo Lu-dông khoảng 370km.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Bailu di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 24/8, vị trí tâm bão ở khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực phía Nam Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 13 giờ ngày 25/8, vị trí tâm bão ở khoảng 24,7 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Phúc Kiến-Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, do ảnh hưởng của bão Bailu, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết phát hiện thấy một vùng mây đối lưu phát triển trên khu vực phía đông và đang di chuyển về phía tây hướng về khu vực thành phố Hà Nội.

Vùng mây này bắt đầu gây mưa dông cho các quận của Thủ đô như Long Biên, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai. Sau đó, vùng mưa sẽ lan nhanh sang các quận khác thuộc khu vực nội thành. Thời gian mưa có thể kéo dài đến 1-2 giờ tới. Trong cơn mưa dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/mua-dong-tai-ha-noi-do-anh-huong-tu-bao-bailu-4028735-v.html