Mùa Du lịch Thái Nguyên 2023: Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc

Tối 11/5, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên năm 2023 với chủ đề 'Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc', nhằm kích cầu du lịch, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, giới thiệu những giá trị đặc trưng, nổi bật về vùng đất, con người và các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tới du khách trong nước và quốc tế.

Gắn với chủ đề của Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2023, tỉnh Thái Nguyên xác định việc phát triển du lịch gắn với văn hóa trà là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Hiện nay, tỉnh đã và đang tập trung xây dựng 4 dòng sản phẩm du lịch, bao gồm: Du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử, về nguồn; Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; Du lịch cộng đồng, nông thôn; Du lịch Mice, thể thao, khám phá hang động mạo hiểm, từng bước hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc năm du lịch Thái Nguyên.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc năm du lịch Thái Nguyên.

Không chỉ là vùng đất trù phú được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan kỳ vĩ, tỉnh Thái Nguyên còn có lợi thế trong phát triển du lịch khi sở hữu trên 1.000 di tích đã được kiểm kê, trong đó có 1 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt với 13 điểm di tích, 55 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 231 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Đến nay, Thái Nguyên có tổng số 19 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các địa phương và đơn vị, doanh nghiệp du lịch; Thái Nguyên đã sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để chào đón du khách trong và ngoài nước đến với những điểm thăm quan hấp dẫn và rất nhiều điểm đến du lịch cộng đồng, nông thôn. Cùng với việc thúc đẩy các loại hình du lịch truyền thống, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung thu hút đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch cao cấp, hiện đại. Hy vọng với các hoạt động phong phú, đa dạng, sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, “Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2023” sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp, lan tỏa trong cộng đồng và du khách thập phương, là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện của du khách".

Thứ trưởng Đoàn Văn Việt phát biểu tại lễ khai mạc.

Trong khuôn khổ chương trình Khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên 2023, tỉnh Thái Nguyên tổ chức rất nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm thu hút du khách như: Chương trình tham quan, khảo sát các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; giới thiệu 20 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm du lịch và ẩm thực dân tộc; sản phẩm văn hóa Trà, sản phẩm OCOP; trình diễn di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật truyền thống dân tộc đặc sắc của địa phương; trưng bày 50 bức ảnh đẹp về du lịch tỉnh Thái Nguyên, với chủ đề “Thái Nguyên - điểm hẹn du lịch”.

Trong phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt nhận định: Chương trình Khai mạc Mùa Du lịch Thái Nguyên có ý nghĩa quan trọng đón đầu mùa du lịch hè 2023, hứa hẹn mang đến cho du khách hành trình trải nghiệm trọn vẹn với đầy đủ sắc màu về vùng đất và con người Thái Nguyên: "Qua sự kiện ngày hôm nay tôi tin tưởng rằng sẽ mở đầu cho ngành du lịch Thái Nguyên tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh mẽ, từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, hướng tới mục tiêu phát huy mọi tiềm năng, lợi thế và nguồn lực để đến năm 2030, tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của khu vực, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt qui hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, góp phần vào quá trình đẩy mạnh phục hồi, tăng tốc phát triển hiệu quả, bền vững của ngành du lịch Việt Nam nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng"./.

Huyền Trang/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/mua-du-lich-thai-nguyen-2023-trai-nghiem-xu-tra-dam-da-ban-sac-post1019648.vov