Mùa giải thành công của Đội bóng chuyền Biên phòng

Dù không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ mạnh Sanest Khánh Hòa trong trận chung kết Giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) 2023, nhưng có thể nói, Đội bóng chuyền Biên phòng đã có một mùa giải thành công với nhiều tiến bộ vượt bậc về thành tích và chuyên môn. Đó chính là cơ sở để thầy trò huấn luyện viên (HLV) Trần Đình Tiền hướng đến những mục tiêu lớn ở mùa giải tiếp theo.

Ban huấn luyện và các cầu thủ Đội bóng chuyền Biên phòng giành ngôi á quân Giải bóng chuyền VĐQG 2023. Ảnh: Thành Trung

Ban huấn luyện và các cầu thủ Đội bóng chuyền Biên phòng giành ngôi á quân Giải bóng chuyền VĐQG 2023. Ảnh: Thành Trung

Màn trình diễn đáng khen

Đội bóng chuyền Biên phòng dự Giải bóng chuyền VĐQG 2023 với lực lượng nòng cốt là lứa cầu thủ trẻ sinh 1999-2002, trong đó nổi bật là 4 tuyển thủ quốc gia gồm: Đối chuyền Phạm Văn Hiệp, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân, phụ công Trần Duy Tuyến và chuyền hai Đinh Văn Duy. Với một đội hình trẻ trung đã được “thử lửa” tại các giải đấu quốc gia và quốc tế trong những mùa giải gần đây, Đội bóng chuyền Biên phòng được các nhà chuyên môn đánh giá là một ứng viên tiềm năng trong cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay.

Tiếp nối màn trình diễn thuyết phục ở vòng 1, các học trò của HLV Trần Đình Tiền đã tiếp tục thể hiện phong độ cao tại vòng 2, bảng D - Giải bóng chuyền VĐQG 2023, giành trọn vẹn 4 trận thắng để giành ngôi nhất bảng. Cụ thể, trước các đối thủ được đánh giá thấp hơn là Hà Nội, Vật liệu xây dựng Bình Dương và Đà Nẵng, các cầu thủ Biên phòng đã chơi tập trung để giúp đội nhà vượt qua các đối thủ trên với tỉ số 3-1, 3-0 và 3-2. Còn trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Đội đương kim vô địch Ninh Bình LP Bank, đội bóng áo lính “quân hàm xanh” đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1.

Những chiến thắng áp đảo tại vòng 1 và vòng 2 đã giúp các cầu thủ trẻ Biên phòng có thêm sự tự tin tại vòng chung kết - Giải bóng chuyền VĐQG 2023. Đội bóng do HLV Trần Đình Tiền dẫn dắt đã không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Lavie Long An (3-1) ở tứ kết và Thể Công (3-1) ở bán kết. Đối thủ của đội bóng áo lính “quân hàm xanh” ở trận đấu cuối cùng của mùa giải là Sanest Khánh Hòa, đội bóng được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch với 8 trận thắng tuyệt đối ở các vòng trước.

Trận chung kết “trong mơ” của Giải bóng chuyền VĐQG 2023 đã diễn ra rất hấp dẫn, sức trẻ của Ngọc Thuân và các đồng đội đã giúp Biên phòng tạo ra thế trận cân bằng với Sanest Khánh Hòa trong phần lớn set 1 và set 2. Tuy nhiên, đáng tiếc là ở những thời điểm quyết định, các học trò của HLV Trần Đình Tiền đã bị tâm lý và không chiến thắng được các tay đập dày dạn kinh nghiệm của Sanest Khánh Hòa. Ở set 3 quyết định, dù chơi đầy nỗ lực, nhưng các cầu thủ trẻ Biên phòng đã không thể làm nên bất ngờ và nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 0-3.

Nuối tiếc có lẽ là cảm xúc chung của những người yêu mến đội bóng áo lính “quân hàm xanh”, khi lứa cầu thủ trẻ tài năng của Biên phòng chưa thể chạm tới ngôi vị cao nhất tại Giải bóng chuyền VĐQG 2023. Tuy nhiên, xét về mặt tổng thể thì màn trình diễn của thầy trò HLV Trần Đình Tiền ở mùa giải năm nay vẫn xứng đáng nhận được những lời khen. Tinh thần quyết tâm “rực lửa”, khát khao chiến thắng luôn được các cầu thủ Biên phòng thể hiện trong các trận đấu tại giải năm nay, cống hiến cho khán giả những trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, hấp dẫn.

Niềm tin vào một tương lai tươi sáng

Mùa giải năm nay là mùa giải thành công của Đội bóng chuyền Biên phòng, bởi xét về yếu tố thành tích, thầy trò HLV Trần Đình Tiền đã lọt vào trận chung kết sau 12 năm, đồng thời giành Cúp Hùng Vương lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng. Thành công ấy là “quả ngọt” từ công tác đào tạo trẻ của đội bóng trong những năm gần đây. Sức mạnh nội lực đã giúp đội bóng áo lính “quân hàm xanh” tự tin thi đấu sòng phẳng với các đối thủ mạnh tại các giải đấu quốc gia.

Về mặt chuyên môn, các học trò của HLV Trần Đình Tiền đã thể hiện được lối chơi gắn kết, dựa trên sức mạnh tập thể. Dù Biên phòng có nhiều gương mặt nổi bật, nhưng các phương án tấn công của đội bóng được triển khai linh hoạt, đa dạng, không dồn toàn lực cho một “ngôi sao” nào. Để vận hành được lối chơi đó, chuyền hai Đinh Văn Duy đã duy trì được phong độ khá ổn định, hoàn thành tốt vai trò của một nhà tổ chức trận đấu, với những tình huống phân phối bóng hợp lý cho các mũi tấn công.

Trên mặt trận tấn công, chủ công Ngọc Thuân là gương mặt nổi bật nhất, là cầu thủ ghi điểm chủ lực của đội bóng với 20-30 điểm trong mỗi trận đấu. Khả năng cắt bóng tầm cao cùng những cú đập bóng uy lực chính là thứ vũ khí lợi hại giúp chủ công sinh năm 1999 đánh bại hàng chắn đối thủ. Đội trưởng Văn Hiệp cũng là một phương án tấn công hiệu quả, những cú đập uy lực tại vị trí số 2 của Văn Hiệp đã mang lại nhiều điểm số quan trọng cho Biên phòng. Tại vị trí phụ công, Duy Tuyến với chiều cao, sức bật tốt luôn là giải pháp phòng ngự trên lưới và tấn công giữa lưới hiệu quả.

Tuy nhiên, yếu tố chiều sâu đội hình vẫn luôn là điểm hạn chế của Biên phòng. Trong số 13 cầu thủ đăng ký ở giải năm nay, HLV Trần Đình Tiền chỉ sử dụng được 8-9 gương mặt trong suốt mùa giải, bởi sự chênh lệch không nhỏ về trình độ chuyên môn giữa các cầu thủ đánh chính và dự bị. Điển hình như ở trận chung kết, trong những thời điểm đội nhà rơi vào thế bế tắc cần “làm mới” nhân sự, HLV Trần Đình Tiền không thể đưa ra phương án thay đổi phù hợp.

Trước đối thủ lớn nhất ở giải năm nay, kinh nghiệm là yếu tố mà các cầu thủ trẻ Biên phòng chưa sánh được với đội bạn ở thời điểm hiện tại, nhưng lứa cầu thủ trẻ của Biên phòng mới 22-24 tuổi và vẫn còn tiềm năng phát triển. Nếu được quan tâm, đầu tư hợp lý, các cầu thủ Biên phòng sẽ tiếp tục có bước chuyển mình mạnh mẽ hơn trong tương lai. Thất bại ở trận chung kết không đồng nghĩa với việc dừng lại, điều đó chỉ làm cho thầy trò HLV Trần Đình Tiền có thêm động lực để chinh phục những danh hiệu cao quý ở chặng đường phía trước.

Chia sẻ với phóng viên sau khi mùa giải khép lại, HLV Trần Đình Tiền cho biết: “Mùa giải năm nay, dù có chút tiếc nuối khi không giành được chức vô địch, nhưng các học trò của tôi đã chơi tốt, nhiều em đã trưởng thành hơn. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tham mưu BĐBP đã luôn quan tâm theo dõi, động viên, tạo điều kiện tốt cho đội bóng; các cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã cổ vũ nhiệt tình giúp Đội bóng chuyền Biên phòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tôi và các học trò sẽ cố gắng giành thành tích tốt hơn trong mùa giải năm sau”.

Thành Trung

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/mua-giai-thanh-cong-cua-doi-bong-chuyen-bien-phong-post469412.html