Mưa giông, gió lốc làm tốc mái hàng trăm nhà dân

Tại Gia Lai xảy ra giông lốc, mưa đá gây thiệt hại nặng nề cho hàng trăm hộ dân. Khoảng 120 căn nhà bị sập, tốc mái và sáu người bị thương.

Sáng 16-4, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, cho biết đã có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh về thiệt hại do ảnh hưởng của mưa giông, gió lốc ở các địa phương vừa xảy ra trên địa bàn chiều 15-4.

Nhà dân tại huyện Phú Thiện. Ảnh: VH

Do ảnh hưởng của mưa giông, huyện Phú Thiện và thị xã Ayun Pa đã bị thiệt hại nặng, khoảng 120 ngôi nhà bị tốc mái, sáu người bị thương. Lượng mưa đo được cao nhất là 42 mm tại huyện Kông Chro, huyện Phú Thiện hơn 33 mm và Biển Hồ, TP Pleiku hơn 16 mm.

Về hướng khắc phục, UBND các huyện đã chỉ đạo UBND xã bị thiệt hại vận động nhân dân và lực lượng xung kích chủ động khắc phục thiệt hại. Huy động lực lượng cắt tỉa và thu gom cây xanh đổ ngã, đảm bảo an toàn cho việc lưu thông của nhân dân.

Theo thống kê ban đầu, huyện Kông Chro có 97 ngôi nhà bị tốc mái ở ba xã Ia Yeng, Ia Hiao và Chrôh Pơnan, trong đó có sáu người dân bị thương. Về nông nghiệp, 45,3 ha lúa bị đổ ngã.

Huyện Kong Chro, có 14 nhà dân tại xã Chơ Long; thị xã Ayun Pa có bảy nhà bị tốc mái, cây xanh ngã đỗ đè bốn xe máy, gãy một trụ điện và nhiều bảng hiệu, áp phích bị gió thổi bay.

Một nhà sàn bị tốc gần hết phần mái.

Lực lượng chức năng khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong chiều 15-4, tại TP Pleiku và một số vùng lân cận tại huyện Đắk Đoa, Chư Prông, người dân ghi nhận có mưa đá và mưa nặng hạt. Do thời gian mưa đá không dài nên không gây thiệt hại nhiều về hoa màu, tài sản.

Trước đó, chiều 14-4 tại xã Đắk Sao, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, cũng xảy ra mưa lớn, gây sập nhà rông thôn Năng Nhỏ 1. Nhà rông bị ngã đổ có chiều cao 13 m, rộng 20 m, trụ bằng gỗ, mái lợp bằng tranh tre. Thời điểm xảy ra sự việc có ba người đang trú mưa, rất may những người này kịp chạy ra ngoài nên không bị thương.

Nhà rông tại xã Đắk Sao bị sập.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Tây Nguyên, trong các ngày 14 và 15-4, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh và định vị sét cho thấy có những vùng mây đối lưu trên diện rộng tại hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Đài đã phát cảnh báo cần đề phòng xảy ra giông, sét, tố, lốc, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh.

LÊ KIẾN

Nguồn PLO: https://plo.vn/mua-giong-gio-loc-lam-toc-mai-hang-tram-nha-dan-post729001.html