Mưa giông làm nhiều căn nhà tốc mái, 1 người bị thương

Theo thống kê của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trong hai ngày 26-27.10, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều trận mưa to kèm theo giông lốc làm hư hại nhiều nhà dân trên địa bàn các huyện Châu Thành, Gò Dầu và Trảng Bàng.

Cụ thể, trong cơn mưa giông ngày 26.10, tại huyện Châu Thành có 4 căn nhà bị tốc mái (xã Thành Long 2 căn, xã Long Vĩnh 1 căn và Ninh Điền 1 căn), ước tính thiệt hại khoảng 45 triệu đồng.

Cổng chào ấp văn hóa Bến Cừ, xã Ninh Điền bị giông lốc hư hỏng hoàn toàn nhưng chưacó trong báo cáo thiệt hại.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân tại xã Ninh Điền, con số thiệt hại ở địa phương lớn hơn nhiều. Trong đó, ghi nhận trường hợp bị tốc toàn bộ hệ thống pin năng lượng mặt trời tại nhà hộ ông Lâm Văn Giao (ngụ ấp Bến Cừ), thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng; 1 nhà dân tại tổ 9, ấp Bến Cừ bị tốc mái nhưng theo người dân là cán bộ địa phương chưa đến nắm tình hình, gia đình phải tự khắc phục.

Hệ thống pin năng lượng mặt trời của một nhà dân bị giông lốc làm hư hỏng.

Cùng với đó, tại ấp Bến Cừ, mưa giông còn làm gãy đổ hơn 20 cây cao su từ 5-8 năm tuổi và hư hại toàn bộ cổng chào tại ấp này nhưng chưa có trong báo cáo của địa phương.

Ngày 27.10, mưa giông làm sập tường 1 nhà dân và tốc mái 3 căn nhà (2 căn tại xã Phước Trạch, 1 căn tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu), ước tính thiệt hại trên 105 triệu đồng. Mưa giông còn làm bị thương 1 người do sập tường nhà.

Cũng trong ngày 27.10, mưa giông làm tốc mái 1 căn nhà tại xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng.

Ngay sau khi nắm thông tin thiệt hại, Ban Chỉ huy Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương nhanh chóng kiểm tra hiện trường, động viên tinh thần các hộ dân bị thiệt hại, kịp thời hỗ trợ người dân ổn định đời sống. Tuy nhiên, một số địa phương do mới bầu cử trưởng ấp mới, chưa năm rõ tình hình địa phương nên công tác thống kê, báo cáo còn chậm trễ.

Minh Dương – Tấn Hưng

Nguồn Tây Ninh: http://baotayninh.vn/mua-giong-lam-nhieu-can-nha-toc-mai-1-nguoi-bi-thuong-a115836.html