Mùa hè luôn là 'món quà đặc biệt'

Hè 2023 khép lại với học sinh Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu trong niềm vui hân hoan với những món quà từ trải nghiệm bổ ích và kỹ năng sống.

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu cùng phụ huynh của trường trao giải cho các đội thi trong chương trình “Mùa hè Hạnh phúc”.

Rèn luyện và trải nghiệm

Bức tranh hè 2023 tại Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được “phác họa” những nét đầu tiên bằng màu xanh biển. Để tăng cường các kĩ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh trong đó có phòng - chống đuối nước, Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu đã phối kết hợp cùng Bể bơi bốn mùa quận Bắc Từ Liêm tổ chức CLB Bơi hè 2023.

Học sinh hân hoan tham gia các hoạt động hè.

Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo, các bạn được trang bị kiến thức về môn bơi lội, kỹ thuật bơi cơ bản để phòng ngừa đuối nước. Đồng thời, các bạn được thực hành bơi để phát triển trí thông minh vận động, hiểu và làm chủ cơ thể dưới nước, trau dồi các kĩ năng giải quyết tình huống khẩn cấp, tăng cường thể lực, giúp cơ thể dẻo dai, tăng sức bền.

Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức giải bơi lội “Đường đua xanh” hè năm 2023 cho các con học sinh. Cuộc thi tạo ra sân chơi bổ ích, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao, kịp thời phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng tài năng trẻ thể dục thể thao trên địa bàn quận.

Màn đồng diễn nhảy Dân vũ đến từ các bạn nhỏ của lớp 5A4.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, cô Lê Thị Thái - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu đánh giá hoạt động hè 2023 rất bổ ích và phong phú. Đặc biệt là có thêm môn bơi và STEM tạo không khí tới các bạn học sinh rất hào hứng với các hoạt động này giúp không ít bạn đã làm quen được với nước và đã biết bơi.

Qua hoạt động CLB, nhiều học sinh cũng đã biết cách làm những món ăn, thức uống mát lành cho ngày hè nóng nực, hoặc làm những đồ chơi tái chế từ các sản phẩm đã qua sử dụng. Sản phẩm của các con học sinh được trưng bày trong chương trình Tổng kết hè 2023 đã tạo nên một bức tranh hoàn thiện rực rỡ sắc màu cho mái trường Hồ Tùng Mậu.

Sôi nổi sân chơi bổ ích

Sợ học trò thiệt thòi khi ít sân chơi, nhất là vào mùa hè, cô Lê Thị Thái - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu cũng chia sẻ, mô hình trường học công viên được trường thực hiện từ năm học 2022 - 2023 đã tạo được một sân chơi sinh động, hấp dẫn với những trải nghiệm ý nghĩa cho học sinh trường. "Nhà trường tận dụng mô hình có sẵn, hè 2023, chúng tôi đã mở cửa đón học sinh để các con có nơi vui chơi, giao lưu, giải trí bổ ích, an toàn cùng bạn bè tại trường...”, Lê Thị Thái thông tin.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm được các bạn nhỏ khối lớp 2 thiết kế.

Ngoài khu vui chơi trang bị các đồ dùng, đồ chơi đa dạng, hấp dẫn thì toàn bộ các bồn cây được Nhà trường trải thảm cỏ xanh mát tạo thành các thư viện xanh phục vụ cho hoạt động đọc sách và các hoạt động thể thao theo chủ đề như đánh cờ, ném vòng, đập bóng trúng đích,… Đặc biệt, 26 bức tường trong và ngoài trường được tô vẽ bằng những đôi bàn tay khéo léo, trí tưởng tượng sáng tạo của các “họa sĩ nhí”.

Để trẻ có mùa hè vui tươi, Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu đã tổ chức các hoạt động như múa đồng diễn Flashmob; hội thi vẽ tranh vui hè, hoạt động rèn luyện kỹ năng đội viên, các hoạt động mang tính giáo dục đạo đức, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông...

Vào hè phụ huynh thường tận dụng thời gian để bồi dưỡng cho con qua các CLB để vừa theo kịp chương trình năm học mới, vừa học tiếng Anh cùng các môn thể thao năng khiếu. Bởi lý do bận việc, không người trông giữ, quản lý các con… Những ngày hè, nếu chỉ có bồi dưỡng học thì các con không có một mùa hè trọn vẹn. Đối với học sinh, đó là một thiệt thòi.

Chị Phùng Hoàng Hiền - phụ huynh em Hải An lớp 3A1 đã gửi lời cảm ơn Phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm cũng như là Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu đã tổ chức sân chơi sinh hoạt hè cho các con, thấy mừng khi thấy các con trưởng thành hơn thông qua trải nghiệm với các kỹ năng theo lứa tuổi với các con.

Học sinh Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu tự tin, thể hiện tài năng trên sân khấu.

Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu thì nhấn mạnh, xác định mùa hè không phải học kỳ 3, nhà trường đã thiết kế chuỗi hoạt động thú vị để các con vui chơi cùng bạn bè, gia đình thầy cô của mình. Trong đó, tập trung hoạt động trọng tâm là gắn kết tình cảm gia đình, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giao lưu, chia sẻ cảm xúc...

"Từ các hoạt động đó, vừa tạo sân chơi, vừa giáo dục kỹ năng sống, giúp các bạn nhỏ có mùa hè an toàn, vui tươi và hào hứng, là trải nghiệm giúp các em nạp năng lượng để bước vào một năm học mới...", cô Thúy Hằng nói.

Đăng Nam

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/mua-he-luon-la-mon-qua-dac-biet-post651905.html