Mùa hè thảm họa đang chờ MU?

Diễn biến của thị trường chuyển nhượng hè 2019 vô tình phơi bày thực trạng u ám của Quỷ đỏ. Phía trước MU là mùa giải vô cùng khó khăn nếu không có những quyết sách đúng hè này.

Nếu như mùa bóng 2018/19 của Manchester United (MU) là một hoang mạc khô cằn thì phiên chợ hè 2019 được mong đợi sẽ giống như cơn mưa rào đổ xuống, giúp những hạt mầm đâm chồi nảy lộc. Man United chờ thị trường chuyển nhượng như “mong mẹ về chợ”.

Các kế hoạch mua sắm được lên từ 1-2 tháng trước khi mùa bóng khép lại. Các ông chủ của MU cũng sẽ hứa hẹn sẽ cấp cho Ole Gunnar Solskjaer một quyển cheque dày dặn để không mức giá nào có thể cản được Quỷ đỏ. Tất cả được chuẩn bị không thể kỹ càng hơn để đón mưa rào giải cơn hạn hán.

Đáng tiếc, diễn biến chợ hè đang không giống như tưởng tượng của Man đỏ. Và rất có thể, phiên chợ lịch sử 2019 sẽ khép lại mà cơn hạn hán của MU vẫn kéo dài. Sự bi quan này xuất phát từ 3 lý do được tờ The Times chỉ ra.

3 tháng trước khi mùa giải kết thúc, Man United đã lên xong kế hoạch mua sắm. Ảnh: Sportbible.

3 tháng trước khi mùa giải kết thúc, Man United đã lên xong kế hoạch mua sắm. Ảnh: Sportbible.

Sự thèm khát thái quá

Ai cũng có thể đoán được MU cần mua cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng hè 2019, nhưng việc Quỷ đỏ thể hiện sự thèm khát quá sớm khiến họ từ vị thế của kẻ đi săn mồi trở thành con mồi để các đội bóng khác săn đón. Chính cựu danh thủ Gary Neville cũng vừa thừa nhận điều này. Anh cho rằng, MU sẽ bị rất nhiều đội bóng ép giá bán cầu thủ.

Ví dụ điển hình nhất là vụ Bruno Fernandes. Tiền vệ tấn công của Sporting Lisbon được trang CIES định giá 50 triệu bảng, nhưng khi Man United gõ cửa Sporting hỏi mua, đội bóng này lại hét Bruno lên tới 70 triệu bảng. Trung vệ Kalidou Koulibaly của Napoli cũng có giá thị trường khoảng 70 triệu bảng, nhưng mức giá đến tai Quỷ đỏ lên tới 85-90 triệu bảng.

Có thể với một đội bóng mà doanh thu luôn đứng nhất nhì thế giới như Man United, những thương vụ 70 hay 90 triệu bảng không phải là vấn đề lớn. Nhưng thứ Quỷ đỏ cần có từ thị trường chuyển nhượng là một đội hình chứ không phải một ngôi sao. Để biến Man City thành quyền lực của Premier League, Pep Guardiola đã mua tới 22 cầu thủ. M.U hiểu rõ triết lý này.

Vậy nên nếu bị tất cả đối tác ép giá, giấc mơ thay máu của M.U nhiều khả năng vẫn sẽ chỉ là giấc mơ.

Những mục tiêu lớn của Man United đều bị hét giá trên trời. Ảnh: iNews.

Mồ chôn các ngôi sao

Khi một ngôi sao quyết định bến đỗ của mình, một trong những yếu tố tác động tới tâm lý của họ là lịch sử. Và buồn thay, Man United lại đang có một bề dày lịch sử trở thành mồ chôn của những ngôi sao lớn. Đó là những tên tuổi vốn rất hoành tráng ở những đội bóng khác nhưng khi gia nhập Man United thì bất ngờ sa sút đến khó tin.

Chúng ta có thể nhắc tới những cái tên như Alexis Sanchez, Angel Di Maria, Memphis Depay, Bastian Schweinsteiger, Romelu Lukaku hay thậm chí cả Paul Pogba. Thực tế thì ngay cả thời của Sir Alex Ferguson, Man United cũng không thường xuyên có duyên với những cầu thủ đang là tên tuổi thu hút toàn thế giới. Juan Sebastian Veron chính là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất.

Khi nhìn vào những ngôi sao đang rực sáng bỗng tắt lịm trong màu áo Man United, hẳn những bản hợp đồng bom tấn mà Man United đang nhắm tới sẽ có chút gợn trong lòng. M.U chỉ thành công nếu họ là lựa chọn duy nhất của ngôi sao đó. Còn nếu có một đối thủ cạnh tranh ngang tầm M.U, khả năng thất bại của Quỷ đỏ là cực cao.

Rất nhiều ngôi sao lớn về Man United bất chợt lụi tàn. Ảnh: Extra.

Xuất phát điểm quá tệ

Thành tích kém cỏi ở mùa bóng trước đã đẩy Man United xuống dự Europa League và đây rõ ràng không phải là sân chơi mà những ngôi sao lớn hướng tới. MU có thể mua được những cầu thủ như Aaron Wan-Bissaka, Daniel James nhưng để bước lên tầm hỏi mua Jadon Sancho, Koulibaly, James Rodriguez, Gareth Bale hay thậm chí Neymar, họ cần được dự UEFA Champions League.

Ngoài vấn đề động lực, hình ảnh MU trong vài năm gần đây cũng đã bị bôi bẩn khiến khá nhiều ngôi sao lớn cảm thấy ái ngại khi nghĩ tới việc trở thành một phần của Old Trafford. Hành trình quá lâu gắn bó với những tên tuổi như Van Gaal hay Jose Mourinho đã khắc vào đầu một bộ phận cầu thủ ấn tượng về một MU thi đấu tẻ nhạt, thiếu cống hiến, đặt nặng phòng ngự. Để gỡ được định kiến này, sắc đỏ thành Manchester cần thêm thời gian.

Ngoài ra, sức hút từ hậu trường của MU cũng bị coi là kém hơn rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Solskjaer có thể là một huấn luyện viên tâm lý, nhưng tên tuổi của ông về cơ bản không thể cuốn hút bằng Zinedine Zidane, Juergen Klopp hay Pep Guardiola. Đây cũng là một trong những bất lợi lớn của MU.

Lối thoát từ chợ hè đang dần bị thu hẹp, nhưng nó đồng thời mở ra một lối đi khác mang tính hoài niệm hơn. Năm xưa, MU trở nên nổi tiếng toàn thế giới nhờ tự đào tạo ra một dàn cầu thủ đã chung vai gánh vác Quỷ đỏ suốt một thời gian rất dài. Tại sao một thành viên của Quỷ đỏ thời đỉnh cao không thể đi từ xuất phát điểm này?

CĐV MU liên tục xúc phạm Pogba Quá thất vọng với màn trình diễn của MU, một CĐV của đội bóng đã nhắm vào Pogba như để trút cơn giận dữ.

Kiều Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mua-he-tham-hoa-dang-cho-mu-post960317.html