Mùa hè tháo chạy bất thành của Neymar

Cuốn phim dài kỳ về tiền đạo người Brazil chưa thể kết thúc, khi mọi thứ trở nên phức tạp và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên.

Cả một kỳ chuyển nhượng hè 2019, Neymar tìm cách rời Paris Saint-Germain. Anh đã làm tất cả những gì có thể, từ gây sự với các đồng đội cho đến gây hấn với CĐV. Neymar còn làm ban lãnh đạo PSG phật ý khi liên tục mời gọi Real hay Barca.

Tuy nhiên khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019 khép lại, câu chuyện về Neymar vẫn tiếp tục. PSG tiếp tục ôm một quả bom rắc rối trong ít nhất 6 tháng nữa, đến khi thị trường chuyển nhượng mùa đông 2020 trở lại.

Còn với cá nhân Neymar, tờ Sports của Tây Ban Nha tin rằng tiền đạo người Brazil "vô cùng thất vọng" khi trốn khỏi PSG bất thành.

Neymar không thể rời PSG như mong muốn. Ảnh: Getty Images.

Neymar không thể rời PSG như mong muốn. Ảnh: Getty Images.

Những chiếc vali rỗng của Barca

Mong muốn của Neymar trong vài tháng qua khá rõ ràng. Anh không còn cảm thấy hạnh phúc tại PSG nữa. Anh muốn rời nước Pháp để về lại Tây Ban Nha chơi bóng. Điều này khác hoàn toàn so với 2 năm trước, thời điểm ngôi sao sinh năm 1992 quyết rời Barca trong một thỏa thuận trị giá hàng trăm triệu euro.

PSG khi đó không khác gì miền đất hứa. CLB nước Pháp chấp nhận trả 222 triệu euro phí giải phóng hợp đồng của Neymar cho Barca, cung phụng cầu thủ Brazil như ông hoàng. PSG cần Neymar cho tham vọng chinh phục Champions League. Neymar cần PSG cho giấc mơ đoạt Quả bóng vàng.

Mọi chuyện sau đó diễn ra không như các bên mong muốn. PSG bị loại sớm ở vòng knock-out Champions League hai năm liên tiếp. Neymar bắt đầu cảm thấy buồn chán. Thêm vào đó là chấn thương, các rắc rối ngoài hậu trường của cầu thủ càng khiến mọi chuyện tệ hơn. Trong 2 năm ở PSG, Neymar vắng tới 52 trận vì chấn thương lẫn án kỷ luật.

Khi Neymar không vui, anh hành xử bất cần. Tiền đạo người Brazil gây sự với đồng đội, với cổ động viên, có hành vi vô kỷ luật với đội bóng. Điều này khiến ban lãnh đạo PSG hết sức giận dữ. Họ đã sẵn sàng cho một cuộc chia tay.

Đến cuối cùng mối lương duyên nói trên chưa thể chấm dứt. Phóng viên hàng đầu của Sky Sports, Bryan Swanson mô tả sự ra đi bất thành của Neymar khỏi PSG qua câu nói: "Người mua thì không có tiền, còn người bán thì không thật sự muốn bán".

PSG chưa sẵn sàng từ bỏ giấc mộng mang tên Neymar, bất chấp những hệ lụy mà tiền đạo này có thể mang đến cho đội hình trong thời gian tới. Tờ L'Équipe của Pháp tiết lộ, trong cuộc gặp gỡ cuối cùng với các bên liên quan, Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi đưa ra thông điệp đanh thép: Neymar chỉ ra đi với giá 300 triệu euro.

Với những kẻ đi mua như Real hay Barca, họ không có tiền. Tờ Sports tiết lộ Barca đã đi mua Neymar bằng "những chiếc vali rỗng". CLB chủ sân Camp Nou không còn tiền. Họ sẵn sàng trao đổi Ivan Rakitic, Ousmane Dembele hay Philippe Coutinho nhưng mọi chuyện quá phức tạp.

Điều quan trọng nhất, tất cả phương án Barca đưa ra không thể khiến PSG hài lòng. Đội chủ sân Camp Nou bất lực ngay cả khi Neymar sẵn sàng góp 20 triệu euro tiền lương để mọi chuyện dễ dàng hơn.

Real Madrid có thể là một phương án khác. Thế nhưng theo tiết lộ từ tờ AS, CLB Hoàng gia không có những động thái thật sự trên bàn đàm phán. Chủ tịch Florentino Perez coi trọng danh dự của đội bóng hơn tất cả, ông sẽ không để Real "chịu nhục" khi bị Neymar từ chối vì Barca.

Cho tới những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019, tất cả các bên liên quan đều tin rằng mọi cuộc đàm phán để đưa Neymar rời PSG sẽ chỉ phí thời gian. Bryan Swanson tiết lộ Neymar đồng ý ở lại PSG 48 giờ trước khi thị trường chuyển nhượng châu Âu kết thúc.

Tuy nhiên đây dường như chỉ mới là bắt đầu của những kế hoạch và âm mưu mới trên thị trường chuyển nhượng. Tờ Mundo Deportivo cho hay, Barca chưa bao giờ từ bỏ ý định chiêu mộ Neymar, cũng như cầu thủ luôn muốn quay lại Camp Nou.

Neymar và Barca lên kế hoạch chơi khăm PSG. Ảnh: Getty Images.

Kế hoạch mới của Neymar và Barca

"Điệp vụ Neymar 2020" - truyền thông Catalunya đã gọi như thế khi biết tin Neymar ở lại PSG trong mùa hè 2019. Barca tự tin có thể chiêu mộ Neymar trong thời gian tới.

Đến hè 2020, Neymar sẽ phục vụ đủ 3 năm cho PSG khi chưa bước qua tuổi 28. Theo quy định của FIFA, bất kỳ một cầu thủ nào rơi vào trường hợp như Neymar cũng có quyền mua lại hợp đồng của mình để rời CLB theo dạng tự do. Khi ấy, giá của Neymar sẽ do FIFA thẩm định. Các luật sư của Barca ước tính giá của Neymar khi đó rơi vào khoảng 170 triệu euro.

Tất nhiên là mọi chuyện không đơn giản như thế. Việc Neymar bỏ tiền ra mua lại hợp đồng dựa trên định giá của FIFA là điều chưa từng xảy ra với các CLB lớn của châu Âu trong nhiều năm qua. Việc Barca muốn "chơi khăm" PSG rất có thể khiến họ phải trả giá.

Nhà báo Jorge Nicola của ESPN mới đây đưa thông tin ông Al-Khelaifi hết sức giận dữ với Neymar trong giai đoạn vừa qua. Chủ tịch của PSG thậm chí còn có ý định "bắt Neymar chạy quanh sân cho đến khi hợp đồng kết thúc", Nicola dẫn lời một doanh nhân Brazil tiết lộ.

Tuy nhiên mọi thứ vẫn chỉ là tin đồn. Thực tế, PSG rất cần Neymar cho tham vọng chinh phục Champions League mùa này. HLV Thomas Tuchel từng phát biểu nếu mọi vấn đề của Neymar với CLB được giải quyết, cậu ta có thể ra sân thi đấu. Không ai có thể từ chối việc sở hữu một cầu thủ xuất chúng như Neymar trong đội hình. Những người thông minh như HLV Tuchel, Giám đốc thể thao Leonardo hay Chủ tịch Al-Khelaifi hiểu điều này.

Với cá nhân Neymar, dù muốn dù không, anh vẫn phải tiếp tục chơi thật tốt tại Pháp. Đó là cơ sở để anh có thể thực hiện thành công một cuộc đào thoát khác trong tương lai.

HLV Tuchel: 'PSG sẽ không để Neymar ra đi' Dù Neymar tiếp tục vắng mặt trong danh sách đăng ký thi đấu ở trận gặp Rennes tại vòng 2 Ligue 1, HLV Thomas Tuchel khẳng định PSG không muốn bán cầu thủ người Brazil.

Hồng An
Getty Images

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mua-he-thao-chay-bat-thanh-cua-neymar-post986012.html