Mùa hè tình nguyện nơi vùng cao Y Tý

Những ngày tháng 7 này, trên địa bàn xã biên giới Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) không khí trở nên sôi nổi, bởi sự có mặt của đội thanh niên tình nguyện đến từ Thủ đô Hà Nội. Đội thanh niên tình nguyện cùng cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 345, Quân khu 2 tổ chức làm các công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực góp phần chia sẻ với đồng bào các dân tộc nơi tuyến đầu Tổ quốc những khó khăn, vất vả.

Xã Y Tý là địa bàn diễn ra các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội) và cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 345. Nhờ thông thuộc địa bàn, nên Trung tá Vàng Văn Sành, Chính trị viên Đội sản xuất số 3 và Đại úy QNCN Nguyễn Tiến Nam, nhân viên Đội sản xuất số 3 xung phong làm “hoa tiêu”, giúp sinh viên tình nguyện vượt qua những cung đường gồ ghề, trơn trượt để vào thôn Tả Gì Thàng tặng quà hộ nghèo, neo đơn.

Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương và tuổi trẻ Đoàn KT-QP 345 tham gia hoạt động tình nguyện tại xã Y Tý.

Trung tá Vàng Văn Sành chia sẻ: “Y Tý nằm ở độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại hết sức khó khăn. Có những bản cách trung tâm xã vài chục cây số, đi bộ nửa ngày đường mới tới nơi. Tỷ lệ hộ nghèo ở đây còn cao, chiếm hơn 65%, nên việc các bạn sinh viên đến từ Thủ đô Hà Hội phối hợp với đơn vị tổ chức các hoạt động tình nguyện ở Y Tý mang rất nhiều ý nghĩa. Đồng bào biết tin, ai cũng vui mừng, phấn khởi”.

Sau gần một giờ đi bộ, chúng tôi cùng các bạn sinh viên có mặt tại gia đình bà Phu Giờ Sú, thôn Tả Gì Thàng, một trong những hộ nghèo nhất xã Y Tý. Trước mắt chúng tôi là căn nhà gỗ tuềnh toàng, lợp mái lá, các bức tường hở hoách, thủng lỗ chỗ. Đồ dùng trong nhà của gia đình bà Sú chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường gỗ cũ kỹ, vài ba chiếc nồi nằm chỏng trơ trong gian bếp. Ông Ly Xe Mờ, Trưởng thôn Tả Gì Thàng, cho biết: "Chồng bà Sú mất đã lâu. Bà có hai người con trai nhưng đều mắc bệnh hiểm nghèo. Vì vậy cái ăn, cái mặc của mấy mẹ con bà Sú phần lớn trông cậy vào sự cưu mang, giúp đỡ của họ hàng, bà con trong thôn và các nhà hảo tâm".

Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của bà Sú, thay mặt đoàn công tác, bạn Lê Thị Mai Linh, Đội trưởng Đội sinh viên tình nguyện, Trường Đại học Ngoại thương, trao tặng gia đình một số nhu yếu phẩm thiết yếu và cùng các bạn trong nhóm giúp bà sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh quanh nhà... Nhìn tác phong nhanh nhẹn của các bạn trẻ trong quá trình làm việc, chúng tôi cảm nhận, họ rất thấu hiểu, chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Hòa mình vào các hoạt động tình nguyện, chúng tôi được chứng kiến không khí lao động hăng say của các bạn trẻ trong quá trình giúp đỡ địa phương tu sửa công trình công cộng, các trục đường liên thôn; phối hợp với cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn đào hố rác, khơi thông dòng chảy, xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp cho các thôn, bản vùng cao nơi đây. Trong hơn 10 ngày tham gia các hoạt động tình nguyện tại xã Y Tý, đội sinh viên tình nguyện còn phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức nhiều buổi phụ đạo, giúp học sinh bổ sung kiến thức các môn học, phổ biến kỹ năng sống, hướng dẫn nghi thức Đội, học các bài hát truyền thống của Đội; tổ chức giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao với nhân dân địa phương, tặng quà học sinh nghèo vượt khó... với tổng kinh phí hàng chục triệu đồng. Các tình nguyện viên còn kết hợp tuyên truyền, phố biến kiến thức pháp luật cho đồng bào, vận động bà con bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh...

Rời xã Y Tý, tôi rất ấn tượng với chia sẻ của bạn Lê Hồng Minh, Khoa Kinh tế đối ngoại K55, Trường Đại học Ngoại thương: “Trước chuyến hành quân lên Y Tý, các thành viên trong nhóm đều lường trước sự vất vả, khó khăn. Nhưng tất cả đều hào hứng, mong muốn đóng góp một phần công sức giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em học sinh nơi vùng cao biên giới có thêm kiến thức, có thêm những quyển vở, cây bút, tấm áo mới để thêm yên tâm học hành...”.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/mua-he-tinh-nguyen-noi-vung-cao-y-ty-544668