Mùa hè xanh - học kỳ chính quy của những trái tim tình nguyện

Chỉ một tuần khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, nhưng 145 đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội Sinh viên các trường đại học (ĐH) thuộc Cụm Đoàn số 3 - Thành đoàn Hà Nội gồm ĐH Văn hóa Hà Nội, ĐH Thủy Lợi, Học viện Ngân Hàng, ĐH Lao động - Xã hội và ĐH Y tế Công cộng tham gia Mùa hè xanh 2018 với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ đã cùng bà con huyện Pác Nạm (Bắc Kạn) tu sửa được hơn 3,5km đường giao thông nông thôn, làm mới 1 cầu dân sinh, xây dựng 1 nhà tình nghĩa cho gia đình đặc biệt khó khăn…

ĐH Văn hóa Hà Nội nhận nhiệm vụ xung kích tình nguyện vì cộng đồng tại xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Phương Ngọc

ĐH Văn hóa Hà Nội nhận nhiệm vụ xung kích tình nguyện vì cộng đồng tại xã Công Bằng, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Phương Ngọc

Thử thách trong niềm vui, lòng tự hào

Sau hơn 1 tháng phát động, chiến dịch Mùa hè xanh 2018 đã thu hút sự tham gia của 145 đoàn viên, thanh niên, Hội viên Hội Sinh viên các trường tham gia tình tình tới 5 xã: Bộc Bố, Giáo Hiệu, Xuân La, Công Bằng, Nhạn Môn thuộc huyện Pác Nặm - huyện vùng cao khó khăn nhất của tỉnh Bắc Kạn, cách thị xã Bắc Kạn gần 100km về phía Bắc.

Khác xa những con đường trải nhựa chốn thị thành, chặng đường về các xã của huyện Pác Nặm với muôn vàn khó khăn bởi đường đèo dốc khúc khuỷu, có những đoạn sạt lở nghiêm trọng. Song, với lòng nhiệt tình và tình thần xung kích, tuổi trẻ Thủ đô vẫn hăng hái khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện để đến với các thôn xã của huyện Pác Nặm góp sức cùng bà con vùng cao xây dựng quê hương.

Sinh viên Học viện Ngân Hàng sẵn sàng cho Mùa hè xanh 2018 tại xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Hội Sinh viên Học viện Ngân Hàng

Chỉ 1 tuần, nhưng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, những chiến sĩ áo xanh tình nguyện thuộc Cụm Đoàn số 3 đã tu sửa được hơn 3,5km đường giao thông nông thôn; làm mới 1 cầu dân sinh tại thôn Nà Hin, xã Giáo Hiệu trị giá 30 triệu đồng; xây dựng cầu Nà Luông, thôn Phiêng Tạc, xã Nhạn Môn trị giá 50 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 1 nhà tình nghĩa trị giá 25 triệu đồng cho gia đình đặc biệt khó khăn tại thôn Nà Phầy, xã Bộc Bố; đổ bê tông trường học hơn 160 mét vuông tại điểm trường Nà Mặn, xã Công Bằng trị giá 10 triệu đồng…

Đoàn tình nguyện trao tặng hơn 400 kilogam gạo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo xã Công Bằng. Ảnh: Hội Sinh viên ĐH Văn hóa Hà Nội.

Bên cạnh đó, các đoàn viên, thanh niên còn tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hoạt động chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân; trao 70 suất quà tổng trị giá hơn 30 triệu đồng cho các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; hoạt động bảo vệ môi trường ứng phó biến đổi khí hậu; chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần cho thiếu nhi địa phương…

Còn riêng Trường ĐH Văn hóa Hà Nội, đoàn viên, thanh niên trường với sự đồng hành của các đơn vị tài trợ, đơn vị kết nghĩa đã trao tặng hơn 2.000 quyển vở, gần 1.000 bút viết, đồ dùng học tập và quần áo; tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách với 5 suất quà trị giá 5 triệu đồng.

Đối với các em học sinh nghèo vượt khó, có nỗ lực vươn lên trong học tập, Ban Tổ chức của đoàn tình nguyện đã trao tặng quà và phần thưởng trị giá 500 nghìn đồng/suất.

Cùng với đó, hỗ trợ các gia đình khó khăn trên địa bàn toàn xã trên 400 bao gạo; sáng tạo và đẩy mạnh tinh thần đoàn kết với thanh niên đoàn xã và thiếu nhi địa phương qua hoạt động sinh hoạt hè…

Chuyến đi gợi nhớ cảm xúc

Với gần 60 năm thành lập và phát triển, ĐH Văn hóa luôn là một trong những đơn vị trường ĐH trên địa bàn thủ đô Hà Nội dẫn đầu về lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.

Là đơn vị đầu tiên đề xuất kết hợp hoạt động tình nguyện tại nhiều xã trên một địa bàn bởi hiểu được tâm lý tuổi trẻ tìm đến với Mùa hè xanh như kết nối tình bạn, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn; được chiêm ngưỡng những giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc khắp mọi miền của Tổ quốc hay niềm đam mê, khao khát được xê dịch, được trưởng thành qua những chuyến đi.

Trường ĐH Y tế Công cộng xuất quân và tập trung tại xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: Trung Hiếu

Cùng với sự chỉ đạo sát sao của Cụm Đoàn số 3 - Thành đoàn Hà Nội, phong trào và hoạt động tại Trường ĐH Văn hóa Hà Nội ngày càng phát triển mạnh mẽ và là điểm sáng về tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ Thủ đô.

Năm 2006, đoàn tình nguyện ĐH Văn hóa Hà Nội bén duyên với Bắc Kạn lần đầu tiên tại huyện Bạch Thông. Tròn 12 năm sau, những thế hệ chiến sỹ tình nguyện Mùa hè xanh ĐH Văn hóa Hà Nội vẫn luôn mang trong mình khẩu hiệu: “Đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin”.

Ngoài việc đem lại niềm vui mới, chiến dịch Mùa hè xanh 2018 của ĐH Văn hóa Hà Nội còn nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên, sinh viên trường góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo; tăng cường đoàn kết đoàn viên, thanh niên.

Sinh viên ĐH Văn hóa Hà Nội phát cỏ, san nền, trải xi măng cho sân trường tiểu học - điểm trường Nà Mặn. Ảnh: Phương Ngọc

Kết thúc chiến dịch Mùa hè xanh 2018, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã và đang càng ngày phát triển mạnh mẽ, đem đến cho xã hội một hình ảnh tươi đẹp, nhân văn của tuổi trẻ, giúp cho thanh niên có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

Hơn hết, sự hợp tác - cùng tình nguyện của đoàn viên thanh niên các trường ĐH thuộc Cụm Đoàn số 3 - Thành đoàn Hà Nội đã đem lại nhiều thành quả thiết thực và ý nghĩa, đáp ứng tinh thần xung kích - tình nguyện vì cộng đồng đã và đang mở ra nhiều cơ hội mới, có tính chất hiện đại hơn và lan tỏa rộng rãi hơn tinh thần nhiệt huyết, nghĩa cử cao đẹp, sự trao gửi yêu thương, hướng tới cộng đồng của tuổi trẻ Thủ đô.

Phan Thanh Bảo Vy

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/mua-he-xanh-hoc-ky-chinh-quy-cua-nhung-trai-tim-tinh-nguyen_t114c1159n136882