Mùa hoa bách nhật về trên phố Hà Nội

Thảm hoa bách nhật tím mộng mơ rộng hơn 14.000m2 bên sông Hồng, thu hút nhiều người đến chụp ảnh dịp cuối tuần.

Ảnh

Hàng năm cứ vào khoảng thời gian từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12, những cánh đồng bách nhật thi nhau bừng nở, trở thành địa điểm chụp ảnh đẹp.

Hàng năm cứ vào khoảng thời gian từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12, những cánh đồng bách nhật thi nhau bừng nở, trở thành địa điểm chụp ảnh đẹp.

Hoa bách nhật thường có 3 màu nổi bật chính là màu tím đậm, hồng và trắng. Bên cạnh đó, loài hoa này còn có vô vàn các tên gọi khác nhau như: bông nở ngày, Thiên kim hồng, Bách nhật hồng, Thiên nhật hồng, hoa cúc áo,...

Thực chất, hoa bách nhất đã được trồng từ cách đây nhiều năm tại các vườn hoa, phim trường ở quanh khu vực sông Hồng, Nhật Tân... và trở thành loài hoa báo đông ngày ấy khi được trồng thành từng thảm rộng. Tuy nhiên, theo thời gian, các chủ vườn hoa dần thu hẹp diện tích và hoa bách nhật dần bị thế chỗ bởi nhiều loài hoa khác.

Hiện nay, thảm hoa rộng hơn 14.000m2 ở Thảo nguyên hoa Long Biên là thảm bách nhật rộng nhất và hiêm hoi ở Hà Nội còn trồng theo diện tích lớn hàng chục nghìn m2.

Hoa bách nhật bung nở rộ đồng loạt, hoa lại được trồng ở khu vực thấp hơn trong vườn và thoải nên tạo thành một khung cảnh tựa như một thung lũng hoa tuyệt đẹp ở trời Âu.

"Hoa xuất hiện ở ven Hà Nội khoảng 10 năm trước, nhưng trồng lẻ tẻ để bán cho người dân cắm lọ. Khoảng 5 năm gầy đây, hoa được trồng với diện tích lớn để phục vụ nhu cầu chụp ảnh. Tại đây hiện có 14.000 m2, với chừng 150.000 cây đang độ nở rộ vào mùa đẹp nhất năm" - anh Hùng, chủ cánh đồng hoa, cho biết.

Khoảng 10 năm trước đây, hoa thường được gọi với tên là bách nhật do đặc tính của cây chỉ nở hoa và rộ đẹp nhất trong 100 ngày rồi tàn lụi.

Cúc bách nhật được gieo hạt từ tháng 6, sau khoảng 100 ngày bắt đầu nở, thời gian nở gần 3 tháng mới tàn hết. Nơi trồng phải đảm bảo có nhiều ánh nắng thì cây mới có thể phát triển tốt.

Thời điểm chụp bách nhật đẹp nhất là vào buổi sáng khi ánh nắng dịu nhẹ, hoặc vào tầm chiều nắng màu vàng mật ánh lên những bông hoa.

Khánh Huyền (Sinh viên Đại học Văn Hóa - Hà Nội) cho biết: "em biết Hà Nội vốn có hoa bách nhật rất đẹp nở rộ vào đầu mùa đông. Tuy nhiên, vài năm gần đây đã không còn được thấy những thảm hoa rộng mà chỉ còn những luống nhỏ trồng xen với nhiều loại hoa khác. Thảm hoa rộng bạt ngàn như thế này lần đầu em mới được thấy".

Thảm hoa rộng lớn, triền hoa thoải được tạo luống và đường đi nhỏ nên các bạn trẻ có thể thoải mái tạo dáng chụp ảnh.

Cây được trồng và nở rộ quanh năm, nhưng thời điểm đầu đông là dịp hoa nở đẹp nhất vì mưa ít và nắng không quá gắt. Nếu được chăm sóc tốt, và ra đúng thời điểm có thể cao tới 90 cm.

Trước khi cúc họa mi được biết đến và được giới thiệu nhiều thì hoa bách nhật đã từng được coi là một loài hoa báo đông của người Hà Nội. Bởi chỉ đến đầu đông, chớm lạnh, người Hà Nội mới nhìn thấy hoa bách nhật.

Hoa bách nhật có sức sống bền bỉ và thời gian nở rộ kéo dài. Hiện tại, hoa đang ở lúc nộ đẹp nhất.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/mua-hoa-bach-nhat-ve-tren-pho-ha-noi-313504.html