Mưa lớn cung cấp đủ nước cho sản xuất ở Vĩnh Phúc

Liên tiếp trong hai ngày 2 và 3/3, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có những trận mưa lớn trên diện rộng có tác dụng tốt đối với ngành nông nghiệp địa phương.

Hoạt động canh tác của nhân dân xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Hoạt động canh tác của nhân dân xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Ông Trịnh Văn Trung, Quyền Giám đốc Trung tâm Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết, trong hai ngày qua, hầu hết các địa phương trong tỉnh có mưa đáng kể. Chỉ tính riêng từ 0 giờ ngày 3/3 đến 19 giờ ngày 3/3, tại thành phố Vĩnh Yên, lượng mưa đo được là 44 mm; thành phố Phúc Yên 54 mm; huyện Bình Xuyên gần 40 mm... Trước đó, ngày 2/3, nhiều vùng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũng có mưa trên diện rộng, một số vùng có mưa lớn thời gian kéo dài từ 1 - 3 giờ.

Anh Nguyễn Văn N. ở xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường cho rằng, suốt chặng đường từ thành phố Vĩnh Yên về đến huyện Vĩnh Tường tối 2/3 mưa lớn kéo dài, nhiều ruộng lúa mới cấy đón trận mưa tối và đêm qua vừa đủ nước.

Mưa nặng hạt kéo dài nhiều giờ cùng với lượng nước trong đợt lấy nước cho vụ Đông Xuân vừa qua đã cung cấp nước bổ sung cho hàng nghìn ha lúa và hoa màu vụ Đông Xuân 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh đã gieo cấy.

Những trận mưa trong hai ngày qua còn giúp các cánh rừng thuộc Vườn quốc gia Tam Đảo và rừng sản xuất tại các địa phương giảm nguy cơ cháy, đưa tới độ ẩm thích hợp để thảm thực vật núi, đồi, bãi, triền đê và các dải đất ven sông... phát triển nhanh, đáp ứng nguồn thức ăn cho đại gia súc.

Mặt khác nông dân canh tác các loại rau xanh cung ứng cho tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội... cũng đỡ phải mất công sức khai thác các nguồn nước ngầm, nước mặt để để tưới cho các loại rau màu...

Vụ Đông Xuân 2019 - 2020, toàn tỉnh Vĩnh Phúc gieo trồng khoảng 30.000 ha lúa và đến nay đã hoàn thành 100%. Tuy nhiên, diện tích lúa thiếu nước và nguy cơ hạn nặng chiều hướng gia tăng do nguồn nước tưới cho các loại cây trồng thời gian qua phụ thuộc vào ao, hồ, kênh, mương, sông, ngòi... nhưng nhiều tháng qua lượng mưa ít, do đó nước ở các công trình thủy lợi đang cạn kiệt. Những trận mưa vừa qua đã cơ bản giải quyết được tình trạng khô hạn với các loại cây trồng.

Trước đó, sau dịp nghỉ Tết nguyên đán, tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương bám theo kế hoạch cụ thể, đặc biệt là lịch lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2019-2020 khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Ngay đợt xả nước đầu tiên của các hồ thủy điện, các công ty thủy lợi ở Vĩnh Phúc đã tổ chức lấy nước sớm, chủ động trữ nước vào các khu trũng và hệ thống kênh mương; lắp đặt trạm bơm dã chiến và tăng cường vận hành máy bơm đưa nước vào đồng ruộng.

Bên cạnh đó, tỉnh vận động nông dân sử dụng nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả để tránh lãng phí nguồn nước. Ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát và có kế hoạc củng cố các bờ đập và cá công trình chứa nước lớn để vừa đảm bảo duy trì việc phát triển nguồn lợi thủy sản và nâng cao khả năng chứa nước để đảm bảo các nhu cầu sản xuất, nhu cầu sinh hoạt của người dân thời gian tới...

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/kinh-te/mua-lon-cung-cap-du-nuoc-cho-san-xuat-o-vinh-phuc-20200303210538267.htm