Mưa lớn, đường ngập sâu nửa mét thành phố Vinh 'thất thủ'

Nhiều xe ôtô, xe máy khi băng qua các đoạn đường bị ngập sâu đã bị chết máy.

Từ tối ngày 7/12 đến sáng nay 8/12, cơn mưa lớn, kéo dài mà người dân gọi là mưa trái mùa đã gây ra ngập khắp thành phố Vinh, Nghệ An. Đến sáng nay, hầu như khắp các ngả đường thành phố "thất thủ" trong biển nước.

Theo đó, mưa dồn dập nhiều khiến nhiều tuyến đường chính ở thành phố Vinh như Nguyễn Thị Minh Khai, Quang Trung, Đại lộ Lê Nin, Phong Đình Cảng...chìm trong nước, ngập sâu từ 0,5-1m, có nhiều nơi ngập hơn 1m.

Mưa lớn làm thành Vinh ngập sâu.

“Chưa thấy năm nào mà gần cuối năm lại mưa lớn đến như vậy, thật kinh khủng quá. Mưa đã làm cho ngập băng khắp nơi, chúng tôi không tin nổi đây có thể là một cơn mưa trái mùa nặng đến vậy …”, một người dân TP Vinh cho biết.

Trên nhiều tuyến đường, tình trạng ngập kèm theo mưa lớn khiến hàng loạt ôtô đã bị chết máy buộc tài xế phải gọi xe cứu hộ. Các quán sửa xe máy cũng làm việc cấp tập để sửa chữa xe bị ngập nước cho khách. Nhiều cửa hàng tạp hóa, quán ăn nằm dọc hai bên đường bị ngập 20-30 cm.

9h sáng nay, Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ đo được lượng mưa tại thành phố Vinh là 217 mm; huyện Đô Lương đạt 243 mm; Thanh Chương đạt 223 mm...

Ôtô ngập nước tại thành phố Vinh.

Khu vực đường Lệ Ninh giao với đường Trường Chinh nước ngập sâu hơn 50cm.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/mua-lon-ngap-sau-nua-met-thanh-pho-vinh-that-thu