Mưa lớn gây cản trở việc kéo ống cọc bê tông có bé trai 10 tuổi lên

Công tác cứu nạn tại công trình cầu Rọc Sen (huyện Thanh Bình) đã bước sang ngày thứ 11. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa được như mong muốn.

Cạp xáng dây được đưa vào hiện trường cầu Rọc Sen trong ngày 10/1. Ảnh: Hoàng Giám.

Chiều 10/1, đội cứu hộ cứu nạn tỉnh Đồng Tháp vẫn đang tiếp tục thực hiện phương án kéo ống cọc bê tông đã được lãnh đạo UBND tỉnh phê duyệt.

Ghi nhận của Zing, từ đêm 9/1 đến chiều 10/1, hiện trường có mưa, đặc biệt mưa lớn vào buổi trưa gây ảnh hưởng đến công tác cứu nạn.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết tổ cứu nạn đã tập kết đến công trường đầy đủ các thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, bao gồm gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6-1 m, ống vách đường kính 1 m và 2 m, búa rung 180 kW và máy phát điện kèm theo.

Ông Huỳnh Minh Tuấn (trái), Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, chỉ đạo hiện trường cứu hộ tại cầu Rọc Sen. Ảnh: Hoàng Giám.

Về tiến độ thực hiện, ông Bửu cho biết đội cứu hộ đã cắt bỏ 3 đầu cọc nằm trong hố móng. Đội chuẩn bị ống vách D1000 đã ráp nối, đồng thời hàn hoàn chỉnh một đoạn dài 23,5 m, một đoạn khác dài 10-11 m chờ rung hạ.

Kế đó, đơn vị tiếp tục sử dụng gầu cạp đất trong hố móng xuống thấp để lắp khung chống tầng tiếp theo, chuẩn bị hạ khung tầng thứ 3.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp nhận định trong 1-2 ngày tới, đơn vị có khả năng kéo được ống cọc bê tông lên.

"Đơn vị đang tập trung các biện pháp thi công. Bên trong hiện trường sử dụng các thiết bị chuyên dụng, phát điện 24/24h nên thành ra đơn vị phải quản lý nghiêm ngặt, hạn chế số lượng người ra vào để tránh gây tai nạn", ông Bửu thông tin thêm.

Trước đó, trong cuộc họp với Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất phương án nhổ cọc 11 bước. Phương án này đảm bảo tính khả thi, thời gian thực hiện cũng như độ an toàn cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, phương án cần hỗ trợ thêm thiết bị về hiện trường như cần cẩu 80 tấn.

Dự kiến trong 2 ngày tới kéo được cọc ống bê tông có bé trai lên “Hiện tất cả máy móc đã đến hiện trường. Dự kiến 1-2 ngày tới, cọc ống bê tông mới được kéo lên”, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, thông tin sáng 10/1.

Vân Trang - Trương Khởi - Hoàng Giám

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mua-lon-gay-can-tro-viec-keo-ong-coc-be-tong-co-be-trai-10-tuoi-len-post1392650.html