Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ ở một số địa phương

Mưa lớn kéo dài từ chiều ngày 7/9 đến nay khiến nhiều địa phương trong tỉnh bị ngập lụt cục bộ, một số nơi bị cô lập.

Thôn Kênh Gà giữa mênh mông nước lũ.

Mực nước trên sông Hoàng Long dâng cao, bắt đầu từ đêm ngày 8/9, các ngả đường vào thôn Kênh Gà (xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn) ngập sâu từ 0,5-1m, người dân phải di chuyển bằng thuyền.

Trường Tiểu học Gia Thịnh B ngập trong biển nước, toàn bộ hơn 200 học sinh của trường được cho nghỉ học. Bên cạnh đó, phân hiệu Trường Mầm non Gia Thịnh tại Kênh Gà có 70 cháu cũng phải nghỉ học.

Dường như đã quen với cảnh ngập lụt, các gia đình ở Kênh Gà luôn có sẵn chiếc thuyền nhỏ để di chuyển.

Một gia đình đưa luôn thuyền vào trong nhà, để các đồ đạc cần thiết, tránh hư hỏng.

Người dân chủ động sơ tán, kê cao tài sản.

Người dân đứng chờ đò để về nhà vì tất cả các tuyến đường vào thôn đã ngập sâu.

Không chỉ ở Kênh Gà, sáng 9/9, thông tin từ lãnh đạo xã Gia Thủy, huyện Nho Quan cho biết: Nước tràn đê sông Bôi khiến hơn 240 hộ dân thuộc thôn Ngọc Nhị và thôn Liên Phương bị nước tràn vào nhà.

Đầu đường vào thôn Ngọc Nhị, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan.

Không chỉ các khu vực ngoài đê bị ngập úng, nhiều công trình văn hóa và giao thông ở một số địa bàn cũng bị ngập.

Đền Vực Vông, thôn Chi Phong, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư ngập sâu trong nước.

Tuyến đường du lịch Tràng An nhiều đoạn bị ngập úng cục bộ.

Dự báo từ đêm nay đến ngày 10/9, trên các sông thuộc khu vực Ninh Bình có khả năng xuất hiện một số đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1,5-3,5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Hoàng Long tại bến Đế có khả năng ở mức báo động III, sông Đáy ở Ninh Bình ở mức báo động I, các địa phương cần chuẩn bị lực lượng, phương tiện chủ động ứng phó.

Minh Đường - Nguyễn Lựu (thực hiện)

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/mua-lon-gay-ngap-lut-cuc-bo-o-mot-so-dia-phuong/d20220909144027709.htm