Mưa lớn gây nhiều thiệt hại tại Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang

Ðến chiều 4/7, hai tuyến quốc lộ trọng yếu là 4D và 12 nối Lai Châu với Lào Cai và Ðiện Biên đã xuất hiện gần 20 điểm sạt sụt, với khối lượng đất đá hàng chục nghìn mét khối; nhiều điểm sạt lở lớn gây tắc đường cục bộ.

Trên Quốc lộ 4D nối hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu có nhiều điểm bị sạt lở đất. Ảnh: Báo Lào Cai

Trên Quốc lộ 4D nối hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu có nhiều điểm bị sạt lở đất. Ảnh: Báo Lào Cai

Nếu các điểm sạt lở tiếp tục xảy ra, có thể gây chia cắt tuyến quốc lộ và cắt đứt giao thông giữa Lai Châu với Lào Cai, Yên Bái và các tỉnh miền xuôi.

Ông Nguyễn Kiên Chung, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng cầu đường 3, tỉnh Lai Châu cho biết: Quốc lộ 4D là tuyến đường độc đạo nối 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Hiện nay đơn vị đang tập trung người và phương tiện để khắc phục triệt để, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND tỉnh Lai Châu đã có công điện yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân, giám sát chặt chẽ việc tích nước hồ chứa, có phương án an toàn công trình và vùng hạ du.

* Tại Lào Cai, do mưa lớn xảy ra trong những ngày qua, ở địa phận thôn Thải Giàng Chải (xã Lùng Khấu Nhin) trên tuyến đường từ xã Thanh Bình đến xã Lùng Khấu Nhin có điểm sạt lở lớn, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng không nhỏ tới việc đi lại, giao thương và du lịch. Điểm sạt lở lấp đoạn đường dài 30 m với khoảng 1.000 m3 đất đá.

Để khắc phục tạm thời, người dân đã gạt đất lấy lối đi, tuy nhiên, để xe máy qua được, phải cần người giúp sức đẩy. Trong những ngày qua, ô tô vận chuyển hàng hóa lên các xã phía trên đều phải quay ngược lại.

Trong mùa mưa bão năm nay, toàn tỉnh Lào Cai có 455 hộ dân trong vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đá phải di chuyển. Có khoảng 100 hộ trong diện phải di dời khẩn cấp, phân bố rải rác. Tỉnh đã yêu cầu chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ để có cảnh báo và sẵn sàng di dân khi có mưa lũ xảy ra. Về lâu dài, tỉnh sẽ bố trí để đưa các hộ về khu quy hoạch dân cư tập trung trong các dự án di dân phòng, chống mưa lũ.

* Tại bản Sáng Nhù, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, ngày 3/7, đất sạt lở đã làm ngôi nhà anh Thào A Sùng bị cuốn trôi, cháu Thào Thị Là, 6 tuổi tử vong do bị đất vùi lấp. Lãnh đạo huyện trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng khẩn trương giúp gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả.

Mưa lũ đã làm 42 nhà dân ở các xã Hồ Bốn, Khao Mang, Lao Chải, La Pán Tẩn, Dế Xu Phình, Mồ Dề, Kim Nọi và thị trấn Mù Cang Chải cùng nhiều hoa màu bị hư hỏng. Nhiều điểm trên tuyến Quốc lộ 32, đoạn qua huyện Mù Cang Chải cũng bị sạt lở. Lãnh đạo huyện đã trực tiếp xuống cơ sở thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kinh phí cho gia đình có người bị nạn; yêu cầu các xã, thị trấn khẩn trương kiểm tra, thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân.

* Tại tỉnh Hà Giang, mưa lớn kéo dài đã ảnh hưởng tới đời sống của nhiều hộ dân ở các huyện Mèo Vạc, Yên Minh, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Mê, Vị Xuyên. Nhiều tuyến đường huyết mạch của tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

Rạng sáng ngày 30/6 sạt lở đất đã khiến một người dân tại xã Xin Cái (huyện Mèo Vạc) tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Mèo Vạc, chính quyền địa phương xã Xín Cái, cùng các chiến sĩ Đồn biên phòng Săm Pun đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng gia đình. Lãnh đạo huyện Mèo Vạc yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát các địa điểm có nguy cơ sạt lở và sớm có phương án di rời các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở tại thôn Mè Nắng về nơi định cư an toàn.

Sạt lở đất trên nhiều tuyến đường ở Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai

Sạt lở đất trên nhiều tuyến đường ở Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai

Các tỉnh miền núi phía Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió, ngày 4/7 ở Bắc Bộ đã có mưa nhiều nơi, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, một số nơi có mưa rất to như Phố Ràng (Lào Cai) 58mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 73mm, Thất Khê (Lạng Sơn) 65mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 53mm,...

Dự báo, hôm nay 5/7 và ngày mai 6/7 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông. Riêng chiều tối và đêm nay ở Bắc Bộ có mưa, vùng núi trung du có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo: Trong chiều và tối nay lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh như: Lai Châu (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Phong Thổ, Mường Tè, Sìn Hồ, Sìn Hồ, Tân Uyên, Than Uyên), Điện Biên (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Mường Nhé, Nậm Pô, Tuần Giáo, TP. Điện Biên, Điện Biên Đông), Sơn La (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Sông Mã, Sốp Cộp, Thuận Châu), Lào Cai (nguy cơ đặc biệt cao tại huyện Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng), Hà Giang (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang, Đồng Văn, Bắc Mê), Cao Bằng (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Bảo Lạc Thông Nông).

Chi Mai (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/mua-lon-gay-nhieu-thiet-hai-tai-yen-bai-lai-chau-lao-cai-ha-giang/310398.vgp