Mưa lớn gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương

Theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, tính đến 17 giờ 30 phút, ngày 6/8, mưa lớn diện rộng đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương.

Hiện trường vụ sạt lở đất ở Bát Xát (Lào Cai). Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Hiện trường vụ sạt lở đất ở Bát Xát (Lào Cai). Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Cụ thể, tại tỉnh Lào Cai đã có 2 người chết ở huyện Bát Xát do sạt lở taluy dương là ông Tẩn Díu Châu, sinh năm 1957 và bà Tẩn Díu Mẩy, sinh năm 1959; 21 nhà bị hư hại do sạt lở taluy dương; 48,61 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng; sạt lở nhiều đường giao thông nông thôn...

Tại tỉnh Cà Mau, mưa dông kèm theo gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn huyện Phú Tân làm sập 1 nhà, tốc mái 4 nhà.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, mưa lớn xảy ra trong ngày 6/8 khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước. Tình trạng ngập lụt cục bộ cũng xảy ra tại nhiều nơi, có những đoạn sâu đến gần một mét, một số nhà dân bị nước ngập tràn vào nhà. Mưa lớn đã khiến một số tuyến đường và khu vực dân cư xảy ra tình trạng sạt lở, lũ quét.

Thống kê tại huyện Điện Biên có 6 nhà bị thiệt hại, hơn 500 mét tường bao của nhà dân, trường học và nhà văn hóa xã Noong Luống (huyện Điện Biên) bị đổ, gần 18 ha lúa bị thiệt hại trên 70%, hơn 150 ha lúa bị thiệt hại dưới 30%, gần 25 ha thủy sản bị thiệt hại trên 70%, 16 ha ao cá bị thiệt hại từ 30-50%; hơn 2.300 con gia cầm bị chết... ước tính thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các lực lượng tại chỗ, đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang cử hơn 32 cán bộ chiến sỹ xuống địa bàn giúp đỡ người dân di dời tài sản, người dân đến nơi an toàn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện đã tổ chức khắc phục hậu quả; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương xuống cơ sở xác minh đánh giá thiệt hại, giúp đỡ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tại tỉnh Hưng Yên, đê tả Hồng đã xuất hiện vết nứt dọc theo đê trên chiều dài khoảng 60m (vết nứt cách mép mặt đê phía sông 2,5-3,0m), bề rộng vết nứt 1-2cm. Hiện địa phương đã cắm biển báo sự cố, rào ngăn phương tiện qua lại, trải vải bạt chống thấm trên mặt đê, khơi rãnh thoát nước mặt đê.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, thiên tai làm 20 nhà ở huyện Trấn Yên bị hư hỏng do sạt lở ta luy. Mưa lũ làm 8,61 ha diện tích lúa và hoa mầu bị thiệt hại, nhiều ao nuôi thủy sản bị tràn. Một số tuyến đường liên xã, đường tỉnh bị nước dâng cao làm ngập sau, chia cắt khiến các phương tiện không di chuyển được… Trước đó, ngày 5/8, một bé trai hai tuổi ở xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn bị nước lũ cuốn trôi, đến sáng 6/8 thi thể bé trai được tìm thấy cách nhà 2km.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ di dời người và tài sản đến nơi an toàn, khắc phục các tuyến đường sạt lở taluy để đảm bảo giao thông. Tại các khu vực ngầm tràn, bố trí người canh gác, nghiêm cấm các phương tiện đi qua...

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ tối 6/8 đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập nặng, hàng loạt xe mô tô bị chết máy, người dân phải vất vả vượt qua biển nước để về nhà trong đêm. Điển hình, tại khu vực Quận Thủ Đức, nhiều tuyến đường bị ngập sâu gần 60cm; khu vực Quận 2, đường Nguyễn Duy Trinh nước ngập đến hơn nửa bánh xe, một số người dân đã dùng phao làm thuyền để chèo qua các đoạn đường có dòng nước xiết; Ảnh hưởng nặng nề nhất là khu vực Quận Bình Thạnh khi hàng loạt tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh... Tại “rốn ngập” Nguyễn Hữu Cảnh, dù hệ thống máy bơm đã hoạt động hết công suất nhưng do lượng mưa quá lớn nên vẫn xảy ra tình trạng ngập. “Rốn ngập” mới của Thành phố Hồ Chí Minh tại đường Tô Ngọc Vân cũng ngập sâu trong biển nước, nguyên nhân do khu vực này trũng thấp và nước từ cống hộp số 6 Linh Tây đổ về mạnh nên gây ngập toàn bộ khu vực dân cư phía Phường Linh Đông và đoạn đường Tô Ngọc Vân giao với đường sắt Bắc Nam.

Trước tình trạng ngập xảy ra trên diện rộng, Trung tâm chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động hơn 500 công nhân thoát nước tỏa khắp các tuyến đường bị ngập để vớt rác, mở nắp hố ga cho nước thoát nhanh hơn, vận hành hệ thống máy bơm công suất từ 168 đến 64.000 m3/h để hỗ trợ những khu vực ngập nước, đồng thời phối hợp Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy sẵn sàng cứu hộ cho các cơ quan, tòa nhà... bị nước tràn vào tầng hầm.

Để tiếp tục ứng phó với mưa lớn và khắc phục hậu quả thiên tai, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 297/VPTT ngày 3/8 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai để chủ động ứng phó với mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ.

Các tỉnh, thành phố tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của nhân dân và sẵn sàng ứng phó với các đợt thiên tai mới; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn kỹ năng nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân để chủ động phòng tránh, ứng phó hiệu quả, phù hợp với diễn biến thiên tai.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thường xuyên cập nhật, kịp thời cung cấp các bản tin dự báo cảnh báo mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất và khu vực bị ảnh hưởng. Đồng thời, tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

Phóng viên TTXVN tại địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/mua-lon-gay-nhieu-thiet-hai-ve-nguoi-va-tai-san-tai-cac-dia-phuong-20200806223604506.htm