Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Ninh Thuận

Mưa lớn trong 3 ngày qua khiến nhiều đoạn thuộc tuyến đường ven biển tỉnh Ninh Thuận bị sạt lở. Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Thuận chiều nay (21/11) cho biết, đã điều động lực lượng và phương tiện xử lý đống đất đá gây mất an toàn giao thông.

Đoạn đường ven biển tỉnh Ninh Thuận bị sạt lở nằm trên địa bàn xã Phước Dinh hướng vào xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam. Tại một số đoạn gần đến xã Phước Diêm, nhiều đống đất đá to từ trên núi lăn xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Đất, đá sạt lở xuống đường ven biển đoạn qua xã Phước Diêm, Phước Dinh, huyện Thuận Nam (Ảnh: B.H).

Đất, đá sạt lở xuống đường ven biển đoạn qua xã Phước Diêm, Phước Dinh, huyện Thuận Nam (Ảnh: B.H).

Mưa lớn kéo dài cũng làm nhiều đoạn trên các tuyến đường như: 21/8, 16/4, Ngô Gia Tự, Thống Nhất,… ở TP.Phan Rang – Tháp Chàm; một số tuyến đường thuộc huyện Ninh Hải ngập úng từ 0,2 đến 0,5m.

Nhiều khối đất đá sạt lở xuống đường đã được bốc dỡ, tạo thông thoáng mặt đường (Ảnh: B.H).

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người và phương tiện lưu thông, Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Thuận đã cắm biển báo nguy hiểm, đồng thời khuyến cáo người dân và phương tiện hạn chế không lưu thông trên các tuyến đường này./.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mua-lon-gay-sat-lo-nhieu-tuyen-duong-o-ninh-thuan-post985528.vov