Mưa lớn gây sụt đường thành hố lớn, 2 người chết, 3 người bị thương

Mưa lớn do ảnh hưởng bão số 2 tại Thanh Hóa đã gây sụt đường nhựa thành hố lớn, khiến 5 người đi xe máy rơi xuống, 2 người đã bị vùi lấp tử vong.

Sáng 4/7, thông tin từ UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn mới xảy ra một vụ sụt lún đường 513 trong đêm, khiến 5 người đi xe máy rơi xuống hố, 2 người bị vùi lấp đã tử vong.

Đoạn sụt sát đầu cầu, do mưa lớn, nước xoáy thành hố lớn.

Đoạn sụt sát đầu cầu, do mưa lớn, nước xoáy thành hố lớn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 3h10 phút sáng nay (ngày 4/7), do ảnh hưởng bão số 2 gây mưa lớn, đoạn đường 513 giáp ngay đầu cầu Yên Hòa (thuộc xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), nước xiết đã xoáy chỗ tiếp giáp đầu cầu với đường nhựa, gậy sụt thành hố lớn.

Trong đêm tối, các nạn nhân đi xe máy đã không phát hiện nguy hiểm, lao xuống hố.

Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân lên khỏi miệng hố

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã huy động phương tiện cùng 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân.

3 nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa đi cấp cứu. 2 nạn nhân khác đã tử vong tại chỗ do bị vùi lấp trong đất đá, khối nhựa mặt đường.

Thi thể 2 nạn nhân tử vong được bàn giao cho gia đình

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định gồm 2 vợ chồng ông Nguyễn Như Th. (SN 1973, ở xã Hải Thượng, Tĩnh Gia) và bà Nguyễn Thị T. (SN 1973, ở xã Hải Thượng, Tĩnh Gia).

Các nạn nhân bị thương, gồm ông Đặng Bá H. (SN 1966, ở xã Hải Hà, Tĩnh Gia); Nguyễn Bá Kh. (SN 1966, ở xã Nghi Sơn, Tĩnh Gia); Nguyễn Thị B. (SN 1970, ở xã Nghi Sơn, Tĩnh Gia).

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/bao-so-2-do-bo-thanh-hoa-mua-lon-gay-sut-duong-thanh-ho-lon-2-nguoi-chet-3-nguoi-bi-thuong-d101197.html