Mưa lớn giải hạn cho cây trồng tại nhiều địa phương

Trong ngày 28-4, nhiều tỉnh khu vực Nam Bộ có mưa, góp phần giảm nắng nóng, nguy cơ cháy rừng và bổ sung nước tưới cho cây trồng đang bị hạn. Tại tỉnh Tiền Giang, mưa lớn kéo dài gần một giờ đã góp phần giải hạn cho hàng chục nghìn héc-ta cây ăn quả. Mưa lớn góp phần bổ sung nguồn nước tưới cho hơn 16 nghìn ha lúa.

Tại An Giang, mưa lớn trên diện rộng giúp thời tiết giảm nhiệt sau những ngày nắng nóng, cung cấp nước cho 150 nghìn ha lúa hè thu vừa xuống giống. Ngoài ra, mưa cũng giúp gần 17 nghìn ha rừng trên địa bàn đang ở mức cảnh báo cháy cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm) giảm nguy cơ cháy. Trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Vĩnh Long, Hậu Giang và TP Cần Thơ, mưa lớn giúp trời dịu mát sau những ngày nắng nóng gay gắt.

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén dịch dần xuống phía nam nên hôm nay (29-4), nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37oC; vùng núi bắc và trung Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ từ 38 đến 39oC.

* Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, nhiệt độ trung bình từ tháng 5 đến tháng 10 trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng từ 0,5 đến 1oC. Các đợt nắng nóng không kéo dài và có khả năng tập trung trong tháng 5 ở phía tây Bắc Bộ; từ tháng 5 đến tháng 6 ở phía đông Bắc Bộ và từ tháng 5 đến tháng 8 tại bắc và trung Trung Bộ.

* Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đác Lắc cho biết, tình trạng hạn hán, thiếu nước đối với sản xuất và sinh hoạt của người dân đang diễn ra trên địa bàn. Hiện nay, có hơn 4.626 ha cây trồng, chủ yếu là cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm thiếu nước tưới.

* Theo Chi cục Thú y tỉnh Lạng Sơn, dịch cúm A (H5N6) đã xuất hiện trên đàn gia cầm tại thôn Phiêng Luông, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định. Hiện nay, lực lượng thú y đang phun tiêu độc, khử trùng chuồng trại; nghiêm cấm việc buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trong vùng có dịch.

* Hiện nay, tại huyện Mộc Châu (Sơn La) xuất hiện sâu gây hại trên cây ngô với diện tích hơn 100 ha. Ngành nông nghiệp huyện đang kiểm tra, phân vùng diện tích ngô bị sâu gây hại; tuyên truyền, hướng dẫn nông dân theo dõi diễn biến mật độ sâu để kịp thời xử lý theo hướng dẫn.

* Theo thống kê, sản lượng vải thiều năm nay của TP Chí Linh (Hải Dương) ước đạt 3.000 tấn, giảm hơn 13.000 tấn so với năm trước. Nguyên nhân do vụ đông xuân ấm, ảnh hưởng tới quá trình phân hóa mầm hoa nên tỷ lệ ra hoa chỉ đạt 25%. Cơ quan chuyên môn tích cực hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc để nâng cao chất lượng quả vải.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 470/QĐ-TTg ban hành danh mục đập, hồ chứa thủy điện thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt. Theo đó, danh mục gồm các đập, hồ chứa thủy điện: Lai Châu, Huội Quảng, Bát Chát (Lai Châu); Sơn La và Nậm Chiến (Sơn La); Thác Bà (Yên Bái); Tuyên Quang (Tuyên Quang); Hòa Bình (Hòa Bình); Bản Vẽ (Nghệ An); Hương Điền (Thừa Thiên - Huế); Sông Tranh 2 và Sông Bung 4 (Quảng Nam); Plei Krông (Kon Tum); Ialy thuộc hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai; Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 thuộc hai tỉnh Lâm Đồng và Đác Nông; Thác Mơ (Bình Phước) và Trị An (Đồng Nai).

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40020102-mua-lon-giai-han-cho-cay-trong-tai-nhieu-dia-phuong.html